07/04/2023 08:23 GMT+7

Đàm phán Ukraine - Nga: Hai bên vẫn giữ thái độ cứng rắn

Ukraine được cho là đưa ra gợi ý đàm phán với Nga về lãnh thổ, trong đó có việc lấy lại Crimea. Quan điểm của Nga thì vẫn là giữ các vùng đã sáp nhập được để làm vùng đệm.

Ukraine cho Nga lựa chọn rời khỏi Crimea trong hòa bình - Ảnh 1.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 - Ảnh: AFP

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã nhiều lần đề cập tới mục tiêu tái chiếm Crimea - khu vực đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Theo bà Tamila Tasheva - đặc phái viên của tổng thống Ukraine về tình hình Crimea, Kiev sẽ tìm cách lấy lại Crimea bằng cả nỗ lực chính trị lẫn quân sự.

"Để giảm thiểu mất mát quân sự cho người Ukraine, giảm thiểu đe dọa cho người dân sống tại khu vực bị chiếm đóng, cũng như giảm thiệt hại cơ sở hạ tầng, Ukraine có kế hoạch cho phép Nga lựa chọn cách rời khỏi Crimea. Nếu họ không đồng ý tự nguyện rời đi, Ukraine sẽ tiếp tục giải phóng vùng đất của mình bằng quân sự", bà Tasheva nói với báo Politico.

Bình luận của bà Tasheva được đưa ra sau khi ông Andriy Sybiha, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đề cập tới việc Kiev sẵn sàng thảo luận về tương lai của Crimea với Nga, nếu Ukraine thành công trong việc gặt hái mục tiêu chiến lược trên chiến trường.

Ta vẫn phải hiểu là nếu Ukraine có thể tổ chức phản công thành công trên các mặt trận.

Tuy nhiên, phát biểu của ông Sybiha được hiểu là lần đầu tiên Ukraine thể hiện mong muốn đàm phán với Nga, từ sau khi Kiev bác bỏ khả năng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái.

Đến nay, Ukraine kiên định với lập trường không để mất lãnh thổ. Điều này khiến đàm phán hòa bình dĩ nhiên đi vào bế tắc, khi Nga đã sáp nhập thêm 4 vùng khác ở Ukraine kể từ khi ông Putin khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tháng 2-2022. 

Ngoài Crimea, 4 vùng mới bị sáp nhập là Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk.

Ông Ihor Zhovkva, một cố vấn khác của ông Zelensky, nhấn mạnh tổng thống Ukraine "không hề thay đổi lập trường" này.

Nhưng Nga cũng không hề lung lay với ý định sáp nhập các khu vực được phe thân Nga ủng hộ và tạo thành "vùng đệm", đẩy lùi biên giới với phương Tây ra càng xa càng tốt.

Vì thế viễn cảnh cho một đàm phán chấm dứt đạn bom vẫn chưa có tín hiệu gì chắc chắn.

Mới đây, ngày 6-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nhận định Trung Quốc có tiềm năng hòa giải, song cho rằng tình hình hiện nay với Ukraine vẫn tương đối phức tạp.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Matxcơva, ông Peskov đánh giá cao tiềm năng hòa giải hiệu quả của Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh những thành công ngoại giao gần đây của Trung Quốc đã chứng minh rõ cho nhận định này. 

Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin bình luận "tình hình với Ukraine vẫn còn khó khăn, cho đến nay không có triển vọng về một giải pháp hòa bình".

Người phát ngôn Peskov cũng nói thêm rằng với quan điểm chính thức và không chính thức được thông báo cho Kiev đến nay, hiện chưa có "bất kỳ cách nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt".  

Tổng thống Ukraine thăm Ba LanTổng thống Ukraine thăm Ba Lan

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đến Ba Lan ngày 5-4, chuyến mới nhất trong số các chuyến đi nước ngoài hiếm hoi của ông trong lúc chiến sự với Nga tiếp diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên