01/01/2023 15:32 GMT+7

Nga tấn công Ukraine dữ dội vào ngày đầu năm mới 2023

Ngay sáng sớm đầu năm mới 2023, Nga tiếp tục tấn công dữ dội vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine. Trước đó, trong ngày cuối năm, Nga cũng bắn một loạt tên lửa vào nhiều mục tiêu ở nước này.

Nga tấn công Ukraine dữ dội vào ngày đầu năm mới 2023 - Ảnh 1.

Chỉ huy khẩu đội súng cối Taras Lukinchuk, 30 tuổi, nói chuyện với các quân nhân trên chiến trường qua điện đàm và chúc họ một năm mới hạnh phúc. Ảnh chụp tại khu nghỉ ngơi của quân nhân ở vùng Donetsk, Ukraine, ngày 1-1-2023 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Bộ chỉ huy Không quân Ukraine cho biết họ đã phá hủy 45 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, trong đó 32 chiếc bị bắn hạ vào sáng sớm đầu năm 1-1 và 13 chiếc vào cuối ngày 31-12.

Trong ngày 31-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu mừng năm mới và nội dung phát biểu báo hiệu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ 11, sẽ tiếp tục.

Người dân Kiev kể với Reuters mặc dù còi báo động không kích đã hú hơn 4 tiếng trong đêm, một số người dân đã ra ngoài ban công và hô vang "Chiến thắng cho Ukraine! Chiến thắng cho những anh hùng của chúng tôi" vào giờ khắc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm 2023.

Theo Reuters, do Ukraine vẫn thực hiện giới nghiêm từ 19h đến nửa đêm trên cả nước nên việc tổ chức các lễ kỷ niệm mừng năm mới 2023 hầu như không thể diễn ra ở các không gian công cộng.

Viết trên mạng xã hội, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ có gây thiệt hại nhưng rất ít ở trung tâm thủ đô. Các báo cáo sơ bộ cho thấy không có trường hợp thương vong nào.

Báo cáo ngày 1-1 của các bộ chỉ huy quân sự của Ukraine cho biết Nga đã phóng 31 quả tên lửa và thực hiện 12 cuộc không kích trên khắp đất nước trong ngày 31-12.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã làm hư hại cơ sở hạ tầng ở Sumy, phía đông bắc của đất nước, Khmelnytskyi ở phía tây, Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam và đông nam.

"Hãy để ngày hôm nay trôi qua trong bình yên" - Valentyn Reznichenko, thống đốc vùng Dnipropetrovsk - viết đầu ngày 1-1 sau khi có báo cáo những cuộc pháo kích dữ dội trong đêm đã khiến một người bị thương.

Trong khi đó, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod, miền nam nước Nga, giáp Ukraine, cho biết các cuộc pháo kích qua đêm ở vùng ngoại ô thị trấn Shebekino đã làm hư hại nhiều ngôi nhà nhưng không có thương vong.

Truyền thông Nga cũng đưa tin về các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực Donetsk và Lugansk do Nga kiểm soát. Các quan chức địa phương nói rằng có ít nhất chín người bị thương.

Xung đột Nga - Ukraine thay đổi thế giới Xung đột Nga - Ukraine thay đổi thế giới

Ngày 24-2, bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Ukraine cung cấp cho thấy vụ nổ ở thủ đô Kiev vào ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Chiến sự Nga - Ukraine cho tới nay đã kéo dài 10 tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên