01/01/2023 13:48 GMT+7

Tổng thống Ukraine Zelensky tất bật 'ngoại giao Twitter' ngày cuối năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sử dụng những giờ cuối cùng của năm cũ 2022 để tiếp tục ngoại giao trên "mặt trận" Twitter, bên cạnh việc gửi đi thông điệp năm mới truyền cảm hứng đến người dân.

Tổng thống Ukraine Zelensky tất bật ngoại giao Twitter ngày cuối năm - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - TWITTER CỦA ÔNG ZELENSKY

Trong ngày 31-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chúc mừng đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thành lập chính phủ mới. Ông nhắc lại việc hợp tác song phương hai nước, trong đó có lĩnh vực an ninh và tương tác trên các nền tảng quốc tế.

Cách đây vài ngày, chính phủ mới do Thủ tướng đắc cử Benjamin Netanyahu thành lập được chính thức thông qua và ông Netanyahu tuyên thệ nhiệm kỳ thứ sáu của mình.

Ông Zelensky cũng gửi lời chia buồn đến Đức giáo hoàng Francis sau khi tin Giáo hoàng Benedict XVI qua đời ở tuổi 95 được Tòa thánh Vatican công bố ngày 31-12.

Trong một thông điệp có gắn Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên Twitter, viết bằng cả hai ngôn ngữ là tiếng Đức và tiếng Ukraine, tổng thống Ukraine cũng đăng nội dung cảm ơn sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine trong năm 2022.

"Chuyển giao vũ khí, bảo vệ hơn 1 triệu người Ukraine, chủ tịch G7 (Đức) đã tập trung cho Ukraine với các viện trợ tài chính, kỹ thuật và ủng hộ tư cách ứng cử viên EU của Ukraine. Cảm ơn vì bước ngoặt này, thưa thủ tướng", ông Zelensky viết và cố ý nhắc đến từ "zeitenwende" - "bước ngoặt".

"Hãy để chúng tôi hoàn thành nó vào năm 2023 với chiến thắng chung của Ukraine", ông Zelensky viết.

Hiệp hội Ngôn ngữ Đức (GFDS) ở Wiesbaden đã vinh danh từ "Zeitenwende" là từ tiếng Đức của năm 2022. Từ này được Thủ tướng Olaf Scholz sử dụng để mô tả cuộc đại tu lớn về chính sách đối ngoại và an ninh của Đức sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.

Đây không phải là từ mới trong từ điển của Đức nhưng trong năm 2022, nó bỗng dưng trở nên thông dụng trong giới chính trị.

Chính phủ Đức đã sử dụng nó để đề cập đến kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và sau đó thay đổi các chính sách khác như quy định về xuất khẩu vũ khí cho các cuộc xung đột nóng bỏng, được công bố sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. 

Từ này cũng được dùng để chỉ một sự thay đổi lớn hơn trong trật tự quốc tế vào năm 2022 và việc gấp rút cắt giảm hoặc thu hẹp quan hệ với Nga.

Vợ chồng ông Zelensky cũng đã gửi một thông điệp truyền cảm hứng đến người dân:

"Mong ước phép màu? ???? (Ukraine) chúng ta đã tự tạo ra phép màu.

Mong niềm tin, hy vọng? Quân đội đã mang lại niềm tin, hy vọng cho chúng ta trong một thời gian dài.

Mong ánh sáng? Ánh sáng có trong mỗi chúng ta.

Hôm nay tôi chỉ có một điều ước. Nó sẽ trở thành sự thật không phải nhờ phép màu, mà nhờ vào những việc chúng ta làm. Chiến đấu. Hỗ trợ lẫn nhau. Nhân ái.

Chúc mừng năm mới! Năm chiến thắng của chúng ta", thông điệp của ông Zelensky viết. 

Một ngày trước đó, ông Zelensky cũng điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, trong đó ông cảm ơn những lời chúc tốt đẹp dành cho người dân Ukraine của thủ tướng và sự hỗ trợ quốc phòng của Hy Lạp cho Ukraine trong năm nay. 

Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Ý Giorgia Meloni về sự đoàn kết, hỗ trợ toàn diện và phân bổ thêm 10 triệu euro viện trợ cho Ukraine. Bà Meloni trước đó thông báo rằng vấn đề cung cấp hệ thống phòng không để bảo vệ bầu trời Ukraine đang được Ý xem xét.

Tổng thống Ukraine Zelensky mong ‘chiến thắng’ trong thông điệp đầu năm 2023 Tổng thống Ukraine Zelensky mong ‘chiến thắng’ trong thông điệp đầu năm 2023

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mong ước duy nhất cho người Ukraine trong năm 2023 là chiến thắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên