06/11/2022 06:04 GMT+7

Tin thế giới 6-11: Tổng thống Ukraine tố Iran nói dối; Mỹ - Nhật tập trận không quân

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thủ tướng Đức khẳng định sẽ tiếp tục làm ăn với Trung Quốc; Ukraine và Mỹ tố Iran nói dối về UAV giao cho Nga; Liên Hiệp Quốc muốn tỉ phú Elon Musk đảm bảo nhân quyền ở Twitter... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 6-11.

Tin thế giới 6-11: Tổng thống Ukraine tố Iran nói dối; Mỹ - Nhật tập trận không quân - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

* Thủ tướng Đức tuyên bố lý do chuyến thăm Trung Quốc. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người bị chỉ trích nặng nề về chuyến công du tới Bắc Kinh trong tuần này, khẳng định tuyên bố chung của ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là lý do cho chuyến thăm.

"Bởi vì Chính phủ Trung Quốc, ông Tập và tôi đã tuyên bố rằng không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến này, chỉ điều đó đã khiến toàn bộ chuyến đi trở nên đáng giá", ông Scholz nói trong một sự kiện của Đảng Dân chủ xã hội ngày 5-11.

Theo Hãng tin Reuters, ông Tập tuyên bố cả hai nhà lãnh đạo "cùng phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân" đối với Ukraine, nhưng không chỉ trích Nga hay kêu gọi Nga rút quân.

Thủ tướng Đức cũng cho biết sẽ tiếp tục giao thương kinh tế với Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô Đức phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và vật liệu pin cho xe điện tại đất nước này.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Iran nói dối. Ngày 5-11, Iran lần đầu tiên thừa nhận nước này đã gửi máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng khẳng định việc cung cấp diễn ra từ trước lúc chiến sự Ukraine nổ ra gần cuối tháng 2.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã lên tiếng bác bỏ thông tin Iran đưa ra, cho rằng Ukraine đã bắn rơi 11 UAV của Nga chỉ trong ngày 4-11.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley đăng tweet nói thông tin Iran công bố là sai sự thật. "Họ đã chuyển hàng chục chiếc chỉ trong mùa hè này", ông Robert Malley cho hay.

Tháng trước, Liên minh châu Âu đã nhất trí các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran về việc gửi UAV cho Nga. Trong khi đó, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba nhân vật quân sự của Iran và một nhà sản xuất quốc phòng nước này.

Tin thế giới 6-11: Tổng thống Ukraine tố Iran nói dối; Mỹ - Nhật tập trận không quân - Ảnh 3.

Máy bay Mỹ và Nhật tập trận chung trên vùng trời trên Biển Hoa Đông - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật

Nhật Bản, Mỹ tập trận không quân chung. Theo Hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung vào ngày 5-11 với sự tham gia của các máy bay chiến đấu trong vùng trời trên Biển Hoa Đông, phía tây bắc đảo Kyushu của Nhật Bản.

Theo thông báo, cuộc tập trận được tiến hành nhằm đáp trả các động thái gần đây của Triều Tiên, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp, và thể hiện mức độ hợp tác chặt chẽ giữa hai đồng minh Nhật - Mỹ. Những máy bay tham gia tập trận gồm 5 máy bay chiến đấu F-2 của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B và 2 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

* Liên Hiệp Quốc muốn tỉ phú Elon Musk đảm bảo nhân quyền ở Twitter. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk gửi thư ngỏ cho tỉ phú Elon Musk, thúc giục ông "đảm bảo nhân quyền trong việc quản lý Twitter".

Ngày 4-11, Twitter đã sa thải một nửa trong số 7.500 nhân viên, khép lại một tuần hỗn loạn của mạng xã hội này. Đợt sa thải hàng loạt diễn ra khi các thương hiệu đã bắt đầu giảm quảng cáo trên nền tảng này, dẫn đến "doanh thu giảm mạnh".

Quảng cáo chiếm tới 90% doanh thu của Twitter, nhưng ngày càng nhiều nhãn hàng, bao gồm các ông lớn như Audi, General Motors, General Mills và Pfizer đã tuyên bố tạm dừng quảng cáo tốn phí trên nền tảng này.

Ngày 5-11, Twitter ra mắt dịch vụ tính phí 8 USD/tháng cho tick xanh. Các tài khoản có tick xanh sẽ được ưu tiên khi "bình luận, được đề cập đến hoặc tìm kiếm".

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa đẩy nhanh quá trình Anh chuyển sang năng lượng tái tạo. Dự kiến ông Rishi Sunak sẽ có bài phát biểu tại COP27 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ngày 7-11.

Theo đó, Anh sẽ làm việc với các đồng minh quốc tế để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn, sau khi Nga tấn công Ukraine khiến nhu cầu năng lượng sạch càng trở nên cấp bách.

Anh đã tổ chức COP26 năm ngoái tại Glasgow và ông Sunak sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo thực hiện đúng những lời hứa mà họ đã đưa ra khi đó. Tân thủ tướng Anh cũng sẽ tổ chức các cuộc họp về an ninh năng lượng, công nghệ xanh và bảo vệ môi trường, cũng như chủ trì một cuộc thảo luận về rừng và thiên nhiên tại COP27.

* Cháy chung cư ở New York. Ít nhất 38 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tòa nhà chung cư ở thành phố New York, Mỹ, ngày 5-11.

Theo Đài CNN, 2 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và 5 người bị thương nặng.

Cảnh sát New York cho hay đây gần như là vụ cháy thứ 200 trong năm nay do pin lithium-ion gây ra. Các loại xe đạp điện hay xe máy điện dùng loại pin này.

* Nhiều người mất tích do lốc xoáy ở Mỹ. Ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích sau khi những cơn lốc xoáy mạnh quét qua các bang Oklahoma, Texas và Arkansas ở miền nam nước Mỹ.

Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt cho hay một ông cụ 90 tuổi đã thiệt mạng. Ở hạt Lamar, miền bắc Texas, khoảng 50 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Lốc xoáy là hiện tượng thời tiết thường xuyên và thường có sức tàn phá lớn ở Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, hàng chục trận lốc xoáy kinh hoàng đã tàn phá 5 bang của Mỹ trong một đêm, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng ở Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri và Illinois.

Bill Gates đọc sách thế nào?

Goc anh ngay 5

“Người ta thường hỏi làm cách nào mỗi năm tôi đọc được quá nhiều sách như vậy. Nó là thế này đây”. Mới đây tỉ phú Bill Gates đã đăng “tút” đó kèm theo bức hình này trên tài khoản LinkedIn của ông, và đã nhận được hơn 68.000 lượt tương tác tích cực từ cộng đồng mạng - Ảnh: Bill Gates/LinkedIn

Tin thế giới 5-11: Trung Quốc phản đối vũ khí hạt nhân; Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện Mỹ? Tin thế giới 5-11: Trung Quốc phản đối vũ khí hạt nhân; Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện Mỹ?

TTO - Singapore ủng hộ nâng cấp quan hệ ASEAN - Trung Quốc; 14 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa; Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự thêm 400 triệu USD cho Ukraine; Iran lách luật nhờ tiền điện tử… là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 5-11.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên