26/12/2023 20:00 GMT+7

Nga nói đã đạt được mục tiêu 2023, cuộc phản công của Ukraine chấm dứt

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định cuộc phản công của Ukraine đã chấm dứt, và Nga hoàn tất mục tiêu chính của năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc họp ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu ngày 26-12, ông Shoigu cũng nhấn mạnh các lực lượng Nga đã chặn cuộc phản công của Ukraine và đang tiến lên trên mọi mặt trận, theo TASS.

Trong năm 2023, Ukraine đặt trọng tâm vào "cuộc phản công mùa xuân" với mục tiêu tái chiếm những khu vực bị Nga kiểm soát trước đó.

Ukraine đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch này, nhưng cuộc phản công bị cho đã diễn ra chậm hơn dự kiến. Phương Tây cũng thừa nhận Kiev không giành được nhiều thành tựu đột phá.

Trong cuộc họp đường dài với các chỉ huy cấp cao Nga, Bộ trưởng Shoigu lưu ý cuộc phản công của Ukraine được phía Ukraine và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) "thổi phồng", và mục tiêu "chính" của Nga trong năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công ấy. "Nhiệm vụ này đã được thực hiện thành công", ông Shoigu nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, những nhân tố chính cho phép quân đội Nga đẩy lùi Ukraine gồm "việc tạo ra một hệ thống các tuyến phòng thủ hiệu quả, năng lực tác chiến cao của mọi đơn vị, và tính hiệu quả, đáng tin cậy của thiết bị quân sự Nga" - theo RT.

"Trên tất cả, là sự tinh nhuệ và hành động quyết đoán của những người bảo vệ đất tổ, những người đang cho đi nhằm đảm bảo an toàn cho đất nước và người dân chúng ta", vị này nói thêm.

Trước đó, trong một phát biểu tương tự vào ngày 1-12, ông Shoigu cũng khẳng định quân đội Nga đã có những bước tiến theo mọi hướng ở Ukraine, theo RIA.

Các tuyên bố đơn phương từ phía Nga có thể gây tranh cãi, bất chấp gần đây truyền thông có nhắc tới câu hỏi liệu cuộc phản công của Ukraine đã chấm dứt hay chưa. Kiev cũng đang nỗ lực tấn công giữa thời điểm người Nga dường như đang đánh giá các thành tựu.

Trước phát biểu của ông Shoigu không lâu, trong hôm 26-12, Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola O Meatchuk cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy một tàu đổ bộ lớn của Nga đóng tại vùng biển Crimea.

Theo Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công của Ukraine nêu trên.

Ngoài ra, Ukraine cũng bác bỏ thông tin từ phía Nga nói rằng Matxcơva đã chiếm khu vực trung tâm Maryinka tại miền đông Ukraine.

Đài Loan mở rộng danh sách mặt hàng cấm xuất khẩu tới Nga và Belarus

Ngày 26-12, cơ quan phụ trách kinh tế Đài Loan thông báo mở rộng danh sách hàng hóa cấm xuất khẩu đến Nga và đồng minh Belarus nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, Đài Bắc cho biết việc mở rộng trừng phạt là để ngăn chặn Nga sử dụng hàng hóa công nghệ cao của Đài Loan phục vụ mục đích quân sự.

Đài Loan đã tham gia nỗ lực trừng phạt do phương Tây dẫn đầu, mặc dù điều này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì thương mại trực tiếp giữa hòn đảo này và Nga rất giới hạn.

Danh sách cấm bao gồm các thiết bị sản xuất chất bán dẫn, một số hóa chất và thuốc.

Điều gì chờ đợi Ukraine trong năm 2024?Điều gì chờ đợi Ukraine trong năm 2024?

Gần hai năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vẫn chưa có dấu hiệu nào về chiến thắng cho cả hai bên, cũng như không có triển vọng rõ ràng về lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên