27/02/2024 10:44 GMT+7

Nga lên tiếng vụ phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên ở Ukraine

Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất được cho đã trúng đòn từ máy bay không người lái kamikaze và ít nhất một quả đạn từ súng phóng lựu chống tăng ở Ukraine.

Hình ảnh được cho là chiếc xe tăng Abram đầu tiên của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường - Ảnh: THE WAR ZONE/X

Hình ảnh được cho là chiếc xe tăng Abram đầu tiên của Ukraine bị lực lượng Nga phá hủy trên chiến trường - Ảnh: THE WAR ZONE/X

Ngày 26-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ loại vũ khí nào được cung cấp cho Ukraine cũng sẽ "bốc cháy" và xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất không ngoại lệ.

Ông Peskov đưa ra nhận định khi được Hãng tin Tass (Nga) đề nghị bình luận về thông tin lực lượng Nga lần đầu tiên phá hủy xe tăng M1 Abrams của Ukraine.

Theo Đài RT, chiếc xe tăng được cho đã bị phá hủy gần làng Berdychi, nằm ở phía tây bắc thành phố Avdiivka - nơi từng là thành trì của Ukraine ở khu vực Donetsk (đông Ukraine), nhưng đã rơi vào tay quân đội Nga trong tháng này.

"Ngay từ đầu, binh lính của chúng tôi đã nói rằng những chiếc xe tăng này sẽ bốc cháy như bất kỳ chiếc xe tăng nào khác" - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm: "Nói chung, như bạn biết thông qua các báo cáo hằng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, đây là công việc hằng ngày, có hệ thống, chuyên nghiệp và tận tâm của binh sĩ Nga, những người đang phi quân sự hóa Ukraine và làm điều đó hằng ngày".

Tháng 1-2023, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams tiên tiến trị giá 400 triệu USD trong vài tháng. 

Tháng 9 cùng năm, chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên đã chính thức có mặt tại Ukraine.

Chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất nói trên được cho đã trúng đòn từ máy bay không người lái kamikaze (cảm tử) và ít nhất một quả đạn từ súng phóng lựu chống tăng. 

Video được chia sẻ trên mạng cho thấy chiếc xe tăng bốc hỏa cùng kho chứa đạn dược bùng cháy dữ dội.

Xe tăng chiến đấu Abrams của Mỹ đã tới UkraineXe tăng chiến đấu Abrams của Mỹ đã tới Ukraine

Ukraine công bố thông tin đã tiếp nhận những chiếc xe tăng chiến đấu Abrams đầu tiên từ Mỹ trong lúc quân đội nước này đang phản công ở phía đông và nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên