
Hộ chiếu Colombia của một trong ba người được cho là làm lính đánh thuê cho Ukraine - Ảnh: RT
Theo Hãng thông tấn Tass, ngày 10-10, các cơ quan an ninh Nga tiết lộ một nhóm lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt tại vùng Kharkov.
"Hôm nay gần làng Otradnoye, một nhóm binh sĩ thuộc Nhóm tác chiến miền Bắc đã phát hiện thi thể của ba lính đánh thuê thuộc quân đoàn nước ngoài của Ukraine. Những người này bị tiêu diệt trong quá trình quân đội Nga truy quét các vị trí của đối phương", một nguồn tin cho biết.
Các giấy tờ tùy thân tìm thấy tại hiện trường đã xác nhận danh tính ba người gồm: William Francis McGrath - công dân Mỹ, Wilfredo Martinez Almeida - công dân Colombia và Grzegorz Rafal Wasilewski - công dân Ba Lan.
Đài Russia Today sau đó công bố các tài liệu được cho là thuộc về 3 lính đánh thuê nước ngoài này.
Trong đó có giấy phép lái xe bang Oregon (Mỹ) mang tên William Francis McGrath, hộ chiếu Colombia và bản sao kê tài khoản ngân hàng Ukraine của Wilfredo Martinez Almeida (46 tuổi), giấy đăng ký xe Ba Lan đứng tên Grzegorz Rafal Wasilewski.

Giấy phép lái xe bang Oregon (Mỹ) mang tên William Francis McGrath - Ảnh: RT

Giấy đăng ký xe Ba Lan đứng tên Grzegorz Rafal Wasilewski - Ảnh: RT
Vai trò quân sự của những người này và hoàn cảnh tử vong vẫn chưa được làm rõ. Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc này.
Nguồn tin của Tass cũng cho biết bộ chỉ huy Ukraine buộc phải "huy động toàn bộ các đơn vị lính quân đoàn nước ngoài từ căn cứ chính ở Kharkov" sau các đợt tấn công của Nga.
Nguồn tin nói thêm "đã có bằng chứng xác nhận việc tiêu diệt lính đánh thuê nước ngoài trên toàn tuyến phía bắc", đồng thời cho biết phần lớn các tay súng nước ngoài đến từ khu vực Mỹ Latin, chủ yếu là Colombia và Venezuela.
Những người này "thường được bố trí riêng biệt, ít xuất hiện trên tuyến liên lạc và thường bị tiêu diệt do không được huấn luyện tốt về an toàn và ngụy trang".
Theo RT, các quan chức đã cảnh báo việc Nga coi các tay súng nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Trong ngày 11-10, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành tấn công gây mất điện tại một số khu vực ở Odessa. Đây là cuộc tấn công mới nhất vào hệ thống năng lượng của nước này trước khi mùa đông đến.
Không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng do mất điện, song công ty năng lượng DTEK của Ukraine thông báo đã khôi phục nguồn điện cho hơn 240.000 hộ gia đình trong vùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận