Ông Zelensky nói Nga đang thiếu hụt 20% xăng vì bị Ukraine tấn công vào cơ sở dầu mỏ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga có thể đã gây ra tình trạng thiếu hụt xăng lên tới 20%.

Ông Zelensky nói Nga đang thiếu hụt 20% xăng vì bị Ukraine tấn công vào cơ sở dầu mỏ - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof tại Kiev, Ukraine hôm 6-10 - Ảnh: REUTERS

"Ukraine đang đạt được những thứ thực sự đáng kể và các đòn trừng phạt tầm xa của chúng tôi đối với Nga đã cho thấy điều đó. Theo dữ liệu của chúng tôi, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở Nga hiện đã gần chạm mức 20% đối với xăng. Họ thậm chí đang phải sử dụng nguồn dự trữ dầu diesel vốn được để dành cho thời điểm khó khăn" - Tổng thống Zelensky nói. 

Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố đưa ra hôm 8-10 và được công bố ngày 9-10, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm các lực lượng Ukraine đã sử dụng những loại tên lửa được sản xuất trong nước như Neptune và Flamingo để thực hiện các cuộc tấn công trong tuần qua.

Ông Zelensky cũng cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành 1.550 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng ở các vùng Chernihiv, Sumy và Poltava của Ukraine trong tháng qua, nhưng chỉ 160 cuộc trong số đó đánh trúng mục tiêu.

Hiện nay các biện pháp hạn chế bán xăng đã được áp dụng ở một số khu vực của Nga, bao gồm Tyumen và Sverdlovsk. Trước đó những biện pháp tương tự cũng đã được triển khai tại các vùng Chelyabinsk, Novosibirsk và bán đảo Crimea.

Theo Hãng tin Ukrinform, hoạt động xuất khẩu xăng của Belarus sang Nga bằng đường sắt trong tháng 9 đã tăng gấp 4 lần so với tháng trước đó, khi Matxcơva tìm cách giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga.

Hiện Nga chưa lên tiếng về con số 20% mà ông Zelensky đưa ra.

Hôm 1-10, Hãng tin Tass dẫn lời Phó thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định tình hình xăng dầu tại các vùng của Nga vẫn nằm trong tầm kiểm soát và "nhìn chung hiện tại chúng tôi có cán cân cung - cầu ổn định trên cả nước".

Thời gian qua quân đội Ukraine đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, buộc Nga phải kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng và áp dụng lệnh cấm một phần đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel, đồng thời gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng ở Nga và bán đảo Crimea.

Các nhà phân tích cho rằng chiến lược mới của Ukraine khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga, làm giảm đáng kể năng lực lọc dầu khi Nga tìm cách cân bằng giữa chi tiêu quân sự lớn và doanh thu sụt giảm.

Theo Đài BBC, khoảng 21 trong số 38 nhà máy lọc dầu lớn của Nga - nơi dầu thô được chế biến thành nhiên liệu có thể sử dụng như xăng và dầu diesel - đã bị Ukraine tấn công kể từ tháng 1 năm nay.

Giới quan sát đang theo dõi liệu Mỹ sẽ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine hay không. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 2.500km, đủ để Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Matxcơva.

Nga cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump không được bật đèn xanh cho việc bán tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine. Điện Kremlin nói cần chờ thêm các tuyên bố cụ thể hơn từ Washington liên quan đến khả năng cung cấp tên lửa cho Ukraine.

Ông Zelensky nói Nga đang thiếu hụt 20% xăng vì bị Ukraine tấn công vào cơ sở dầu mỏ - Ảnh 2.Đại sứ Ukraine tại NATO kêu gọi đồng minh châu Âu mua vũ khí của Mỹ để ủng hộ Kiev

Đại sứ Ukraine tại NATO Alyona Getmanchuk nói rằng các cuộc thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine là nhằm để Nga hiểu rõ 'mọi phương án đều được tính đến'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất