
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk - Ảnh: REUTERS
Ukraine đang dự kiến tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên khoảng 30% sau các cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây thiệt hại đáng kể cho các mỏ khí và hệ thống vận chuyển khí, theo đánh giá của Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrynchuk ngày 7-10.
Hãng tin Reuters cho biết đà tấn công tăng cường của Nga vào Ukraine trong những tuần gần đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt khí đốt, cũng như nhu cầu nhập khẩu bổ sung khi mùa đông sắp tới.
"Chúng tôi dự kiến tăng nhập khẩu khoảng 30% nếu có thể mở rộng năng lực nhập khẩu. Chúng tôi sẽ nhập khẩu trong suốt những tháng lạnh nhất, nhưng ưu tiên hiện nay là đảm bảo nguồn cung cho giai đoạn tháng 10 - 12 và cho các tháng tiếp theo nếu cần", bà nói.
Theo bà, tổng khối lượng nhập khẩu sẽ phụ thuộc vào tốc độ phục hồi sản xuất trong nước, mức độ và tính chất tập trung của các cuộc tấn công, cũng như mức độ thiệt hại đối với hệ thống vận chuyển khí.
"Càng nhanh phục hồi sản xuất, chúng tôi càng ít phải nhập khẩu", bà nhấn mạnh, đồng thời cho biết việc tăng nhập khẩu LNG là một trong những phương án khả thi để bù đắp thiếu hụt.
Trước đó, Chính phủ Ukraine thông báo kế hoạch nhập khoảng 4,6 tỉ m³ khí trong giai đoạn cuối năm nay đến đầu năm sau, bắt đầu mùa sưởi ấm với khoảng 13,2 tỉ m³ khí lưu trữ.
Các nhà phân tích và cựu quan chức cho rằng Ukraine đã tích lũy được khoảng 13 tỉ m³ trong kho dự trữ trước mùa đông.
Bà Hrynchuk cho biết nhiều cuộc tấn công gần đây của Matxcơva nhắm vào cơ sở hạ tầng khí ở các vùng địa phương và các trạm truyền tải điện tại tuyến đầu, khiến một số vùng phía bắc phải áp dụng hạn chế nghiêm ngặt về cung cấp năng lượng.
Trước tình hình này, Bộ Năng lượng Ukraine đã xây dựng các kịch bản ứng phó với các cuộc tấn công, bao gồm việc hạn chế cung cấp khí cho dân cư và công nghiệp - điều chưa từng được thực hiện trong suốt nhiều năm xảy ra xung đột giữa hai nước.
"Chúng tôi đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản, bao gồm cả những trường hợp xấu nhất", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết.
Nếu các cuộc không kích nhắm vào hạ tầng năng lượng tiếp tục xảy ra, Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng trong mùa đông, khiến việc đảm bảo sưởi ấm và hoạt động công nghiệp trở nên khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận