
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường USS Monterey của Hải quân Mỹ vào năm 2018 - Ảnh: REUTERS
Nga ngày 7-10 cho biết vẫn đang chờ Mỹ làm rõ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, một lần nữa cảnh báo động thái này sẽ dẫn tới leo thang xung đột nghiêm trọng, theo Hãng tin Reuters.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga "cần đợi thêm những tuyên bố rõ ràng hơn" từ Washington, song nhấn mạnh Tomahawk là loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do đó việc chuyển giao chúng cho Ukraine sẽ là "một vòng leo thang nghiêm trọng".
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông muốn biết rõ kế hoạch sử dụng Tomahawk của Ukraine trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, dù thừa nhận ông đã "gần như có quyết định" về vấn đề này.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định ông không hề mong muốn xung đột hai bên sẽ leo thang thêm nữa.
Theo báo Euro News, Ukraine từ lâu đã đề nghị được cung cấp tên lửa Tomahawk, trong đó Tổng thống Volodymyr Zelensky từng trực tiếp đề cập vấn đề này với ông Trump tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng trước.
Ông Zelensky cho rằng nếu sở hữu Tomahawk, Ukraine có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thậm chí nhắm tới Matxcơva, đồng thời cảnh báo rằng Ukraine sẽ đáp trả nếu bị tấn công trở lại.
Việc bổ sung các hệ thống vũ khí này cũng có thể thúc đẩy Tổng thống Putin tham gia đối thoại trực tiếp với Ukraine, theo nhận định của Kiev.
Tên lửa Tomahawk có tầm bắn từ 1.600-2.500km và đầu đạn nặng khoảng 400-450kg, có khả năng bay ở độ cao thấp, thực hiện các động tác né tránh và có thể tái lập trình khi đang bay.
Hiện tại, Ukraine chủ yếu sử dụng các loại tên lửa do phương Tây cung cấp như Storm Shadow với tầm bắn khoảng 250km, hoặc các tên lửa tự sản xuất như Palianytsia nhưng với tải trọng hạn chế 50-100kg.
Do đó Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công các cơ sở quân sự, hệ thống phòng không, căn cứ không quân của Nga và các mục tiêu năng lượng, góp phần làm gián đoạn sản xuất xăng dầu của Matxcơva - vốn đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công qua lại bằng máy bay không người lái.
Nga đã cảnh báo mạnh mẽ về khả năng leo thang chiến sự nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev. Tổng thống Putin đã có ít nhất hai lần nhắc nhở Washington rằng động thái này sẽ làm phá hủy quan hệ song phương, vốn chỉ vừa "le lói" tín hiệu tích cực.
Các chuyên gia, trong đó có cựu đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker, cho rằng một phần lý do chính quyền Mỹ cân nhắc cung cấp Tomahawk là vì Matxcơva liên tục từ chối tham gia đàm phán trực tiếp với Kiev - một yếu tố khiến Nhà Trắng hy vọng rằng áp lực quân sự mới có thể buộc Tổng thống Putin quay lại bàn thương lượng.
Ông Volker nhận định cuộc thảo luận về tên lửa tầm xa lần này có thể "kéo Tổng thống Putin vào bàn đàm phán", dù điều này không được hoàn toàn đảm bảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận