
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy trong một tòa nhà sau cuộc không kích của Nga tại Brovary, khu vực Kiev vào ngày 10-10 - Ảnh: AFP
Ngày 10-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh, gồm cả Mỹ, có phản ứng bằng những biện pháp cụ thể, sau khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, theo Hãng tin AFP.
"Điều cần làm không phải là những biện pháp mang tính hình thức, mà là hành động quyết đoán từ Mỹ, châu Âu và nhóm G7 trong việc cung cấp hệ thống phòng không và thực thi các lệnh trừng phạt" - ông Zelensky nói trong thông điệp trực tuyến.
Nhà lãnh đạo Ukraine thông tin Nga đã phóng hơn 450 drone và hơn 30 tên lửa trong cuộc tấn công Ukraine vào đêm 9 và sáng 10-10. Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin này.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk cho biết cuộc tấn công ồ ạt này nhắm vào các mục tiêu năng lượng Ukraine.
"Các chuyên gia năng lượng đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giảm thiểu hậu quả. Ngay khi điều kiện an toàn cho phép, các chuyên gia năng lượng sẽ bắt đầu làm rõ hậu quả của vụ tấn công và tiến hành công tác phục hồi" - bà Svitlana Grynchuk cho biết vào sáng 10-10.

Các đám cháy sau cuộc tấn công của Nga tại Kiev, Ukraine ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, thủ đô Kiev của Ukraine đã chìm trong bóng tối vào sáng sớm 10-10 sau cuộc tấn công quy mô lớn này. Các phóng viên đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn, trong khi nhà cửa của họ bị mất điện. Không quân Ukraine nói Kiev bị tấn công bằng cả tên lửa đạn đạo và drone.
Thời gian qua, Nga và Ukraine đã gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đưa cuộc chiến này tới hồi kết.
Nga liên tục tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine, gây ảnh hưởng đến các hoạt động chuẩn bị cho việc sưởi ấm trong mùa đông và nguồn nhiên liệu cho các ngành công nghiệp quan trọng.
Hôm 9-10, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách "tạo ra sự hỗn loạn và gây áp lực tâm lý" thông qua việc làm tê liệt các cơ sở năng lượng và đường sắt. Ông nói rằng các cuộc tấn công của Nga trong năm nay đã gây áp lực cho hạ tầng khí đốt Ukraine và nhiều cuộc tấn công hơn nữa có thể buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu.
Trong khi đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại các nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng và tạo ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở nhiều vùng của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận