23/12/2022 12:47 GMT+7

Nga cảnh báo Mỹ tránh xung đột trực tiếp

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

Bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Mỹ tránh xung đột trực tiếp với Nga, đồng thời cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ kiếm lợi nhuận khủng từ cuộc xung đột Ukraine.

Nga cảnh báo Mỹ tránh xung đột trực tiếp - Ảnh 1.

Một hệ thống Patriot của Mỹ ở Lithuania - Ảnh: REUTERS

Trong phỏng vấn với Hãng tin Tass đăng ngày 23-12, ông Alexander Darchiev, giám đốc bộ phận Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng Matxcơva hy vọng Washington sẽ đủ sự thận trọng để ngăn chặn tình hình leo thang đến mức đối đầu trực tiếp giữa hai bên.

"Chỉ có thể hy vọng rằng Washington sẽ lắng nghe lý trí và không để tình hình leo thang đến mức đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Nếu không, quan hệ ngoại giao sẽ bị cắt đứt, cùng với mọi hậu quả sau đó", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Ông Darchiyev cáo buộc chính Mỹ đã "phá hoại quan hệ song phương", còn Nga "không có lựa chọn nào khác" phải đối phó với các hành động khiêu khích. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine, được coi là sự can thiệp sâu nhất của Washington vào xung đột ở Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga cũng nói rằng ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ kiếm lợi nhuận khủng từ cuộc xung đột Ukraine, nhưng không nói cụ thể lợi nhuận ra sao.

"Trong phân tích gần đây của chúng tôi, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đang thu được siêu lợi nhuận từ cuộc xung đột ở Ukraine, và hệ thống chính trị, bất chấp đấu tranh nội bộ khốc liệt, thống nhất với nhau rằng 'cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng' là một khoản đầu tư sinh lời cho an ninh của Mỹ", ông Darchiyev nói.

Mới đây, Mỹ đã trừng phạt công ty an ninh tư nhân Wagner Group của Nga do liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, theo đó siết chặt hơn nữa việc công ty này tiếp cận các công nghệ Mỹ. 

Ông chủ của công ty, doanh nhân người Nga Yevgeny Prigozhin, đã phản ứng đầy mỉa mai ngày 22-12: "Tất nhiên, điều này sẽ gây ra vấn đề cho kho sửa chữa và cung cấp đạn dược cho 777, và cả HAWK AA. Hệ thống đáng yêu, nhưng thật không may, nó bị hỏng rất nhiều". Theo Đài Russia Today, ông Prigozhin đề cập đến pháo phản lực M-777 và tên lửa phòng không của Raytheon mà Mỹ cung cấp cho quân đội Kiev.

Tên lửa Patriot có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine? Tên lửa Patriot có làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở Ukraine?

Mỹ đã vượt qua lằn ranh mới khi tặng Ukraine món quà là hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot vốn có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến ở nước này trong thời gian tới, nhưng kèm theo đó cũng nhiều rủi ro không kém.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên