23/12/2022 05:57 GMT+7

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Ông Zelensky hội đàm với tổng thống Ba Lan trên đường về Ukraine; Triều Tiên bác tin cung cấp vũ khí cho Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga; Người sáng lập FTX được tự do khi chờ hầu tòa tại Mỹ... là một số tin tức thế giới nổi bật ngày 23-12.

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu mừng Giáng sinh - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Biden cảnh báo người Mỹ đi ngay nếu định du lịch mùa Giáng sinh. Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo quốc gia của ông đang chuẩn bị đương đầu với một loạt cơn bão "nguy hiểm và đe dọa" trong những ngày trước Giáng sinh.

"Thật nguy hiểm và đầy đe dọa, tình hình thời tiết thực sự rất nghiêm trọng và sẽ kéo dài từ Oklahoma đến tận Wyoming và Maine. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người chú ý đến các cảnh báo ở địa phương", ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ kêu gọi: "Nếu tất cả các bạn có kế hoạch đi du lịch, hãy rời đi ngay bây giờ, không đùa đâu. Tôi đang thông báo cho nhân viên của mình, nếu họ có kế hoạch rời đi vào ngày mai, tôi sẽ bảo họ rời đi ngay bây giờ".

Theo Hãng tin Reuters, một hệ thống bão lớn dự kiến sẽ gây ra bão tuyết cho khu vực Great Lakes. Hệ thống bão có lượng mưa lên tới 5cm và theo sau là đóng băng nhanh ở Bờ Đông. Bão dự kiến mang theo gió giật 100km/h và đợt lạnh xuôi xuống phía nam, đến tận gần biên giới Mexico.

* Tổng thống Nga chê hệ thống Patriot của Mỹ "cũ". Ngày 22-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ hứa cung cấp cho Ukraine là một hệ thống vũ khí cũ mà Nga có thể chống lại.

Theo Reuters, ông Putin nói với các phóng viên rằng Patriot "khá cũ" và không hoạt động như hệ thống S-300 của Nga. "OK, chúng tôi sẽ tính đến điều này và sẽ luôn tìm ra thuốc giải", ông nói.

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp nhau tại sân bay Rzeszow-Jasionka, sau chuyến thăm của ông Zelensky tới Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Zelensky gặp tổng thống Ba Lan khi trở về từ Washington. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda trong gần hai giờ đàm phán, khi đang từ Mỹ trở về nhà.

"Chúng tôi đã tổng kết một năm với những thách thức lịch sử do một cuộc chiến toàn diện. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các kế hoạch chiến lược cho tương lai, quan hệ song phương và tương tác ở cấp độ quốc tế vào năm 2023", ông Zelensky thông báo trên Telegram sau khi gặp ông Duda ở Rzeszow, đông nam Ba Lan.

* Đức bắt nhân viên tình báo nước ngoài nghi làm gián điệp cho Nga. Các công tố viên liên bang của Đức (BND) cho biết họ đã bắt giữ một nhân viên của cơ quan tình báo nước ngoài. vì nghi ngờ làm gián điệp cho Nga.

Người đứng đầu BND Bruno Kahl cho rằng họ phải cẩn trọng, vì bất kỳ chi tiết nào của cuộc điều tra được công khai đều có thể mang lại lợi thế cho "đối thủ trong ý định làm hại nước Đức".

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot - Ảnh 4.

Trung tâm PMC Wagner, một dự án do người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin thực hiện, ở thành phố Saint Petersburg, Nga - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên, Nga bác tin về cung cấp vũ khí cho Tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Theo Reuters, ngày 22-12, người đứng đầu Tập đoàn Wagner đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ đã nhận một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên. Phía Wagner cho rằng đây là "tin đồn và suy đoán".

Ngày 23-12, Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bộ Ngoại giao Triều Tiên phủ nhận thông tin trên, nói rằng giao dịch vũ khí này "chưa bao giờ xảy ra".

Trước đó, Anh đã lên án Triều Tiên sau khi Mỹ cho biết quốc gia này cung cấp vũ khí cho Wagner để hỗ trợ các lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine.

* Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi tất cả các nước chia sẻ kinh nghiệm về dịch COVID-19. Điều quan trọng đối với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, là chia sẻ thông tin với thế giới về những gì họ đang trải qua với COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vào ngày 22-12.

Ông Blinken nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa yêu cầu Mỹ giúp đỡ về COVID-19, đồng thời nhắc lại Washington sẵn sàng trợ giúp cho bất kỳ quốc gia nào yêu cầu.

Tin tức thế giới 23-12: Mỹ đối mặt những trận bão cực lớn; Ông Putin coi thường dàn Patriot - Ảnh 6.

Nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried xuất hiện tại Tòa án liên bang Manhattan ở thành phố New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

* Người sáng lập FTX Bankman-Fried được thả với gói bảo lãnh trái phiếu 250 triệu USD. Ông Sam Bankman-Fried đã được thả với bảo lãnh thế chân bằng gói trái phiếu trị giá 250 triệu USD vào ngày 22-12, trong khi chờ xét xử về các cáo buộc gian lận liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

Các công tố viên liên bang ở Manhattan (New York, Mỹ) cáo buộc Bankman-Fried ăn cắp hàng tỉ đô la tiền của khách hàng FTX để bù lỗ cho quỹ phòng hộ của mình, Alameda Research.

* Quốc hội Mỹ thông qua các dự luật nhắm vào tội phạm chiến tranh, tài phiệt Nga. Một cặp dự luật cho phép Bộ Tư pháp Mỹ có thêm công cụ để truy lùng các nhà tài phiệt Nga và các đối tượng bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh sắp trở thành luật, sau nỗ lực vào phút cuối của một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng trong tuần này.

Theo Hãng tin Reuters, một trong hai dự luật trên sẽ mở rộng quyền tài phán của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc truy tố các tội phạm chiến tranh. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua trong ngày 22-12, sau khi giành được sự ủng của Thượng viện và đang đợi tổng thống Mỹ ký thành luật.

Dự luật còn lại cho phép Bộ Tư pháp Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu của các nhà tài phiệt Nga sang Ukraine trong một số trường hợp. Dự luật đã được Thượng viện thông qua.

Đợi năm mới

Goc anh 23.12

Người thợ đang làm đèn lồng đỏ mừng năm mới ở huyện Đan Tại, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc vào ngày 22-12 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 22-12: Ông Zelensky trao huy chương cho ông Biden; Mỹ có đại sứ mới ở Nga Tin tức thế giới 22-12: Ông Zelensky trao huy chương cho ông Biden; Mỹ có đại sứ mới ở Nga

Ông Zelensky đến Washington, Mỹ hỗ trợ thêm 1,85 tỉ USD cho Ukraine; Hội đồng Bảo an yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Myanmar; Nhà sáng lập FTX đồng ý bị dẫn độ sang Mỹ... là một số tin tức thế giới nổi bật ngày 22-12.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên