22/12/2022 17:37 GMT+7

Trung Quốc khẳng định 'không lập đồn cảnh sát nào ở nước ngoài'

BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 22-12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không có đồn cảnh sát Trung Quốc nào ở nước ngoài, sau khi họ nhận được câu hỏi về vấn đề này.

Trung Quốc khẳng định không lập đồn cảnh sát nào ở nước ngoài - Ảnh 1.

Hình ảnh do tổ chức Safeguard Defenders công bố vào ngày 5-12 cho thấy một địa điểm được cho là đồn cảnh sát Trung Quốc - Ảnh chụp màn hình/KOREA JOONGANG DAILY/SAFEGUARD DEFENDERS

Tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh còn nói rằng Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, theo Hãng tin Reuters.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận Seoul đang điều tra thông tin về sự hiện diện của một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc ở Hàn Quốc. "Chúng tôi đang liên lạc với các cơ quan liên quan về vấn đề này", một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói hôm 20-12, theo báo Korea JoongAng Daily.

Trước đó, hồi tháng 11, Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin họ đang điều hành các đồn cảnh sát trên đất Mỹ, sau khi giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết ông "rất lo ngại" về các đồn cảnh sát trái phép có liên quan đến các hoạt động gây ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Hồi tháng 9, Safeguard Defenders, một tổ chức quyền con người có trụ sở tại châu Âu, đã công bố báo cáo tiết lộ sự hiện diện của hàng chục "trạm dịch vụ" của cảnh sát Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, trong đó có thành phố New York (Mỹ).

Phát biểu trước một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ hồi giữa tháng 11, Giám đốc FBI Christopher Wray khẳng định việc Chính phủ Trung Quốc cố gắng thiết lập sự hiện diện của cảnh sát tại Mỹ là điều "đáng phẫn nộ", đồng thời cho rằng đây là hành vi "vi phạm chủ quyền, phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp và thực thi pháp luật tiêu chuẩn".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thừa nhận sự tồn tại của các trung tâm do tình nguyện viên điều hành ở Mỹ, nhưng cho biết chúng không phải là "đồn cảnh sát" hay "trung tâm dịch vụ cảnh sát".

"Họ hỗ trợ các công dân Trung Quốc ở nước ngoài, những người cần trợ giúp truy cập vào nền tảng dịch vụ trực tuyến để gia hạn giấy phép lái xe và nhận các cuộc kiểm tra thể chất cho việc gia hạn này", người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ trả lời Hãng tin Reuters hồi tháng 11.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Ngoại trưởng Trung Quốc: 'Không có xung đột lợi ích cơ bản với Úc'

Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã gặp người đồng cấp Trung Quốc, ông Vương Nghị, tại Bắc Kinh ngày 21-12 trong cuộc gặp nhằm làm ấm lại quan hệ ngoại giao. Phía Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh không có xung đột lợi ích cơ bản với Úc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên