21/12/2022 19:44 GMT+7

Nga - Trung Quốc sẽ cùng xây dựng trạm Mặt trăng khoa học quốc tế

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Yury Borisov cho biết Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về việc xây dựng một trạm Mặt trăng khoa học quốc tế.

Nga - Trung Quốc sẽ cùng xây dựng trạm Mặt trăng khoa học quốc tế - Ảnh 1.

Người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Yury Borisov - Ảnh: TASS

Người đứng đầu Roscosmos phát biểu trong chương trình phát trực tiếp trên kênh truyền hình Rossiya-24: "Sau khi phân tích chi tiết về khu vực hạ cánh bằng các đầu dò tự động, từ mẫu đất và nghiên cứu về sự hiện diện của nước, chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo: có thể và rất có thể liên hệ chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc để xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng trong tương lai. 

Gần đây, chúng tôi đã ký một thỏa thuận với Trung Quốc về công việc hợp tác chung trong vấn đề này".

Theo kế hoạch, việc xây dựng trạm Mặt trăng dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2035. Hai nhiệm vụ được lên kế hoạch vào năm 2026 - 2030 để thử nghiệm các công nghệ hạ cánh và vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển các mẫu đất trên Mặt trăng về Trái đất.

Các bên dự kiến ​​phát triển cơ sở hạ tầng trên quỹ đạo và trên bề mặt Mặt trăng vào năm 2031 - 2035, đặc biệt hệ thống thông tin liên lạc, năng lượng điện, nghiên cứu và các thiết bị khác.

Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga và Cơ quan quản lý vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố lộ trình xây dựng trạm Mặt trăng khoa học quốc tế tại Hội nghị thám hiểm không gian toàn cầu 2021 (GLEX 2021) ở St. Petersburg hồi tháng 6-2021.

Theo lộ trình, việc xây dựng trạm Mặt trăng dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Trong đó, từ năm 2026 - 2030, hai sứ mệnh sẽ được triển khai để thử nghiệm các công nghệ hạ cánh và vận chuyển hàng hóa cũng như vận chuyển các mẫu đất trên Mặt trăng về Trái đất.

Cơ sở hạ tầng giao thông sẽ bao gồm các xe nghiên cứu và cung cấp dịch vụ, robot nhảy để thám hiểm Mặt trăng.

Các bên tham gia cũng đang lên kế hoạch trang bị cho trạm một số xe tự hành mini thông minh để khám phá bề mặt Mặt trăng.

Vì sao Mỹ không thể lên Mặt trăng trong 50 năm qua? Vì sao Mỹ không thể lên Mặt trăng trong 50 năm qua?

TTO - 50 năm sau cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của phi hành đoàn Apollo 17 vào tháng 12-1972, NASA mới hứa sẽ trở lại hành tinh này sớm nhất có thể là vào năm 2025, trong chương trình Artemis.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên