22/12/2022 20:18 GMT+7

Ukraine sắp nhận tên lửa Mỹ; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm binh sĩ Nga ở Ukraine

DUY LINH
DUY LINH

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Mỹ đang tiến hành chiến tranh ủy nhiệm chống Nga "đến người Ukraine cuối cùng". Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thân chinh đến Ukraine và thăm các đơn vị chiến đấu.

Ukraine sắp nhận tên lửa Mỹ; Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm binh sĩ Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kiểm tra trang thiết bị của một binh sĩ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Điều này không có lợi cho một giải pháp nhanh chóng, mà hoàn toàn ngược lại. Và điều này không thể ngăn Liên bang Nga đạt được mục tiêu của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Peskov nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 22-12.

Theo đại diện Điện Kremlin, không có lời kêu gọi hòa bình hay dấu hiệu sẵn sàng "lắng nghe những lo ngại của Nga" trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Điều đó chứng tỏ rằng Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm với Nga đến người Ukraine cuối cùng", ông Peskov nêu cáo buộc.

Tổng thống Zelensky đến Mỹ ngày 21-12, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ với Nga vào tháng 2-2022. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẽ cung cấp ít nhất một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine trong cuộc gặp với ông Zelensky.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, có khả năng đánh chặn các mối đe dọa như máy bay và tên lửa đạn đạo. Kiev đã nhiều lần yêu cầu cung cấp Patriot với lý do nó giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trước máy bay và tên lửa Nga.

Theo Hãng tin Reuters, các binh sĩ Ukraine sẽ học cách sử dụng hệ thống Patriot tại Đức và có thể mất vài tháng để bắt đầu trực chiến. Nga đã cảnh báo những vũ khí như Patriot sẽ là mục tiêu "hợp lệ" nếu xuất hiện tại Ukraine.

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thị sát các đơn vị quân nhân của Nga tại Ukraine ngày 22-12. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky đang có chuyến đi đến Mỹ để kêu gọi hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã cảm ơn các binh sĩ vì "thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông cũng kiểm tra khu vực vị trí đóng quân của các đơn vị quân đội, điều kiện ăn, ở và sưởi ấm của binh sĩ.

Phía Nga không nói rõ ông Shoigu đến khu vực nào mà chỉ nói chung chung "khu vực có chiến dịch quân sự đặc biệt".

Nga cáo buộc Ukraine pháo kích làm bị thương cựu phó thủ tướng Nga Nga cáo buộc Ukraine pháo kích làm bị thương cựu phó thủ tướng Nga

Các hãng thông tấn Nga đưa tin một cựu phó thủ tướng Nga và một quan chức thân Nga đã bị thương, khi lực lượng Ukraine nã pháo vào thành phố Donetsk ở miền đông nước này ngày 21-12.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên