22/12/2022 07:21 GMT+7

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot gây tranh cãi cho Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Ngày 22-12, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp 1,85 tỉ USD hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bao gồm cả việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot.

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot gây tranh cãi cho Ukraine - Ảnh 1.

Cực quang phát sáng phía sau trạm phóng tên lửa Patriot M903 ở Alaska - Ảnh: REUTERS

Thông báo trên được đưa ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington để gặp ông Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên được biết đến của ông Zelensky, kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine" 300 ngày trước.

Tổng thống Biden nhấn mạnh Patriot là "một hệ thống phòng thủ, không leo thang", trong một cuộc họp báo chung với ông Zelensky.

Trước khi Mỹ công bố gói hỗ trợ mới nhất, nhiều ý kiến lo ngại việc Mỹ chuyển giao hệ thống Patriot có khả năng đẩy xung đột leo thang, khi nhiều khả năng đón nhận phản ứng đáp trả mới của Nga.

"Chúng tôi không muốn sử dụng chúng, chỉ cần dừng các cuộc tấn công là được", ông Biden nói thêm.

Trong một tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Blinken cho biết khoản hỗ trợ mới của Mỹ bao gồm 1 tỉ USD giúp Ukraine nâng cao "năng lực phòng không và tấn công chính xác", kèm theo 850 triệu USD hỗ trợ an ninh.

Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Hệ thống trên bao gồm các bệ phóng cùng với radar và các phương tiện hỗ trợ khác.

Ngày 21-12, ông Zelensky tuyên bố việc Mỹ đồng ý cung cấp hệ thống Patriot là một bước quan trọng trong việc tạo ra một lá chắn trên không hiệu quả cho Ukraine.

Tuần trước, Nga cảnh báo kế hoạch cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine của Mỹ là một "sự khiêu khích", có khả năng mở rộng hơn nữa sự can dự của quân đội Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine.

Điện Kremlin nhấn mạnh, nếu được chuyển giao, các hệ thống Patriot của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.

"Gói hỗ trợ hôm nay lần đầu tiên bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot có khả năng hạ gục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở độ cao lớn hơn đáng kể so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đây", ông Blinken cho biết trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

Trong khi đó, theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ trên cũng sẽ bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn pháo dẫn đường chính xác và vũ khí chính xác trên không.

Kể từ khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga bắt đầu vào ngày 24-2, Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự khoảng 21,2 tỉ USD cho Kiev.

Tin tức thế giới 22-12: Ông Zelensky trao huy chương cho ông Biden; Mỹ có đại sứ mới ở Nga Tin tức thế giới 22-12: Ông Zelensky trao huy chương cho ông Biden; Mỹ có đại sứ mới ở Nga

Ông Zelensky đến Washington, Mỹ hỗ trợ thêm 1,85 tỉ USD cho Ukraine; Hội đồng Bảo an yêu cầu chấm dứt bạo lực ở Myanmar; Nhà sáng lập FTX đồng ý bị dẫn độ sang Mỹ... là một số tin tức thế giới nổi bật ngày 22-12.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên