21/12/2022 17:27 GMT+7

Ông Medvedev bất ngờ thăm Bắc Kinh, bàn về Ukraine

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

Ngày 21-12, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev bất ngờ thăm Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông cho biết họ đã thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Ông Medvedev bất ngờ thăm Bắc Kinh, bàn về Ukraine - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (trái) gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đăng một video trên kênh Telegram của mình, ghi lại cuộc gặp giữa ông và ông Tập.

Ông Medvedev cho biết bản thân và ông Tập thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" giữa Nga và Trung Quốc, cũng như vấn đề Ukraine. Song ông không cung cấp thêm chi tiết.

"Chúng tôi thảo luận về sự hợp tác giữa hai đảng cầm quyền của Trung Quốc và Nga, hợp tác song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi, bao gồm cả về kinh tế và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề quốc tế, tất nhiên bao gồm cả cuộc xung đột ở Ukraine", ông Medvedev nói, đồng thời khẳng định các cuộc đối thoại rất hữu ích.

Theo Reuters, Nga đã tăng tốc xoay trục về phía Bắc Kinh sau khi bị phương Tây áp đặt một loạt lệnh trừng phạt vì "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine hồi tháng 2-2022.

Giới quan sát nhận định Matxcơva đang tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh chặt chẽ hơn với Trung Quốc để bù đắp cho sự mất mát trong các mối quan hệ với phương Tây.

Nga cũng được cho là xem Trung Quốc như một đồng minh tiềm năng trong liên minh chống lại phương Tây.

Trong khi đó, ông Tập cho biết Trung Quốc hy vọng tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ duy trì sự kiềm chế và giải quyết các mối quan ngại về an ninh thông qua các biện pháp chính trị.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu trong cuộc gặp ông Medvedev, ông Tập bày tỏ bản thân hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Nước Nga thống nhất có thể thúc đẩy liên lạc, trao đổi thông tin để tăng cường hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga.

Nga và Belarus Nga và Belarus 'xích lại gần nhau', Ukraine lo ngại

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus, cùng thời điểm diễn ra cuộc tập trận chung của hai nước ở khu vực gần biên giới giữa Belarus và Ukraine, khiến phương Tây đồn đoán về sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên