21/12/2022 07:54 GMT+7

Nga và Belarus 'xích lại gần nhau', Ukraine lo ngại

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus, cùng thời điểm diễn ra cuộc tập trận chung của hai nước ở khu vực gần biên giới giữa Belarus và Ukraine, khiến phương Tây đồn đoán về sự leo thang căng thẳng trong khu vực.

Nga và Belarus xích lại gần nhau, Ukraine lo ngại - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Alexander Lukashenko tại buổi họp báo sau hội đàm ở Minsk, Belarus, vào ngày 19-12 - Ảnh: Reuters

Chưa có thông tin chính thức nào về thời gian và địa điểm tiến hành các cuộc tập trận nêu trên. Hãng Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhóm lính Nga được đưa tới Belarus hồi tháng 10 năm nay sẽ tham gia các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn.

"Học thuyết quân sự chung"

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới Belarus trong ba năm qua, trong khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đến Matxcơva rất nhiều lần trong năm nay.

Sau cuộc hội đàm ở thủ đô Minsk vào ngày 19-12, ông Putin và đồng minh thân cận Lukashenko đều chỉ đề cập vào mối quan hệ song phương hai nước, không đề cập tới Ukraine. Ngày 20-12, truyền thông Belarus dẫn lời ông Lukashenko cho biết đã đạt được thỏa thuận giữ giá nhập khẩu khí đốt từ Nga trong vòng ba năm.

Tờ Washington Post cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tháp tùng ông Putin tới Minsk, gợi ý rằng có nhiều vấn đề mở rộng trong các cuộc thảo luận giữa hai bên.

Giới quan sát phương Tây cũng lưu ý việc ông Putin và ông Lukashenko cam kết hợp tác quốc phòng và duy trì tập trận chung. Tờ New York Times trích lời ông Putin nói hai nước đang triển khai "một học thuyết quân sự chung", trong khi ông Lukashenko đùa rằng: "Hai ta là những kẻ hung hăng, là những người nguy hiểm và độc hại nhất hành tinh này".

Báo SB (Belarus) dẫn lời ông Putin, cho biết đã đạt thỏa thuận tiếp tục triển khai kế hoạch huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu được trang bị khả năng sử dụng đầu đạn đặc biệt của quân đội Belarus.

Tấn công từ Belarus?

Chuyến đi Belarus của ông Putin diễn ra trong lúc Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của họ. Tại cuộc gặp, ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục sử dụng lãnh thổ Belarus để huấn luyện và tiếp tế cho lực lượng Nga tại Ukraine.

Theo New York Times, Ukraine gần đây liên tục cảnh báo Nga có thể thực hiện một cuộc tấn công mới từ lãnh thổ Belarus nhằm chiếm thủ đô Kiev hoặc cắt đường tiếp tế vũ khí và viện trợ của phương Tây cho Ukraine qua Ba Lan.

Trong tháng 12 này, Nga và Belarus đã ký thỏa thuận tăng cường quan hệ quốc phòng. Tuần qua, Belarus cũng nói đang kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tờ báo Mỹ lưu ý lần gần nhất Belarus có động thái trên là vào thời điểm chỉ vài ngày trước khi Nga đưa quân từ Belarus sang Ukraine.

Các tờ báo và hãng tin lớn của phương Tây đều giật tít nhắc tới việc Ukraine lo ngại khả năng Belarus tham gia chiến dịch tấn công Ukraine, mặc dù cả Belarus và Nga đều đã bác bỏ.

Hôm 18-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp an ninh cấp cao, tập trung vào mối đe dọa ngày càng tăng về một cuộc tấn công từ Belarus.

Ngoài ra, giới chức Ukraine cũng phỏng đoán Nga đang cố tạo cảm giác sắp đưa quân sang Ukraine từ biên giới phía bắc của Ukraine với Belarus nhằm đánh lạc hướng quân đội Ukraine tại các chiến trường miền đông.

Xa hơn, tờ Foreign Policy trong bài phân tích ngày 19-12 còn đề cập khả năng Belarus sẽ sớm thay đổi quan điểm và quyết định tấn công Ukraine từ biên giới.

Nga đào tạo phi công lái máy bay mang vũ khí hạt nhân cho Belarus Nga đào tạo phi công lái máy bay mang vũ khí hạt nhân cho Belarus

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Belarus sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hai nước.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên