19/12/2022 06:45 GMT+7

Tin tức thế giới 19-12: Triều Tiên thử vệ tinh do thám mới; Giáo hoàng ký sẵn giấy từ chức

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Ông Henry Kissinger bị Ukraine chỉ trích mạnh mẽ; Twitter cấm quảng bá các mạng xã hội khác; Anh chuẩn bị gói viện trợ đạn pháo khủng cho Ukraine; Triều Tiên thử vệ tinh do thám tuyệt mật... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 19-12.

Tin tức thế giới 19-12: Triều Tiên thử vệ tinh do thám mới; Giáo hoàng ký sẵn giấy từ chức - Ảnh 1.

Tên lửa đẩy mang theo vệ tinh do thám giả lập được Triều Tiên phóng ngày 18-12 - Ảnh: REUTERS

* Triều Tiên thử vệ tinh do thám tuyệt mật. Ngày 19-12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm "giai đoạn cuối, quan trọng" vào ngày 18-12 để phát triển một vệ tinh do thám.

Thông tin được công bố một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản tuyên bố Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía bờ biển phía đông. Theo KCNA, Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia (NADA) của Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở phía tây bắc để xem xét khả năng chụp ảnh vệ tinh, truyền dữ liệu và hệ thống kiểm soát mặt đất.

Vệ tinh giả với nhiều camera, máy thu và phát hình ảnh, thiết bị điều khiển và pin đã được đưa lên tên lửa đẩy. Triều Tiên đặt mục tiêu đưa vệ tinh do thám từ trên cao này vào hoạt động từ tháng 4-2023.

* 200 tỉ USD mỗi năm cho bảo tồn thiên nhiên toàn cầu. Bộ trưởng các nước tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về bảo vệ thiên nhiên (COP15) đã đạt được một thỏa thuận toàn cầu mới vào ngày 18-12. Theo đó, khoảng 30% diện tích đất và biển trên thế giới sẽ được đặt vào diện được bảo vệ vào năm 2030, hàng trăm tỉ USD sẽ được chi cho việc bảo tồn các loài và địa điểm hoang dã.

Dự thảo, dựa trên hai tuần đàm phán vừa qua, đặt mục tiêu tài chính quan trọng là 200 tỉ USD mỗi năm cho các sáng kiến bảo tồn. Các nhà hoạch định chính sách hy vọng thỏa thuận đầy tham vọng này có thể thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, giống như cách mà Thỏa thuận Paris năm 2015 đã giúp huy động các nỗ lực hạn chế lượng khí thải carbon làm Trái đất nóng lên.

Tin tức thế giới 19-12: Triều Tiên thử vệ tinh do thám mới; Giáo hoàng ký sẵn giấy từ chức - Ảnh 3.

Giáo hoàng tham gia cuộc vui biểu diễn ảo thuật và xiếc cho trẻ em và tình nguyện viên tại Viện Santa Marta ở Vatican ngày 18-12 - Ảnh: REUTERS

* Giáo hoàng đã ký giấy từ chức khi có vấn đề sức khỏe. Trong trả lời phỏng vấn với báo ABC của Tây Ban Nha (đăng ngày 18-12), Giáo hoàng Francis cho biết ngài đã ký giấy từ chức vì lý do sức khỏe từ 13 năm trước.

Ngài kể đã ký giấy và đưa cho Hồng y Quốc vụ khanh vào thời điểm đó là Hồng y Tarcisio Bertone (người Ý): "Ta có nói với ông ấy như thế này: Trong trường hợp có vấn đề sức khỏe, hay gì đó ta không biết, thì đây là giấy từ chức. Hiện ta không biết ông ấy đã chuyển giấy đó cho ai".

Hồng y Tarcisio Bertone sau đó đã từ chức cũng vì lý do sức khỏe vào ngày 15-10-2013.

* Anh chuẩn bị gói viện trợ đạn pháo mới cho Ukraine. Thủ tướng Anh Rishi Sunak dự kiến sẽ công bố gói viện trợ hàng trăm ngàn viên đạn pháo trị giá hơn 300 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm Latvia hôm nay 19-12.

"Chúng tôi cũng đã cung cấp hơn 100.000 viên đạn kể từ tháng 2, với việc chuyển giao chúng có liên quan trực tiếp đến các chiến dịch tái chiếm thành công lãnh thổ của Ukraine", một đoạn trong thông báo do Văn phòng Thủ tướng Anh công bố trước chuyến đi nhấn mạnh.

* Thêm 3 triệu người Ukraine có điện sưởi ấm trở lại. "Nguồn cung cấp điện đã được khôi phục cho hơn ba triệu người Ukraine", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trong bài phát biểu cuối ngày 18-12. 

"Cộng thêm sáu triệu ngày hôm qua nữa, điều đó có nghĩa là sau đợt tấn công vào thứ sáu tuần trước, chúng ta đã khôi phục được điện cho chín triệu người rồi", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Nga đã bắn nhiều tên lửa vào mạng lưới điện của Ukraine vào thứ sáu tuần trước, giết chết ít nhất ba người và làm hư hại chín cơ sở năng lượng. Mất điện khiến người dân Ukraine co ro trong cái rét lạnh buốt của mùa đông dù chính quyền đã tổ chức nhiều địa điểm cung cấp điện và sưởi ấm tạm thời.

* Twitter "cho ra đảo" các tài khoản quảng bá mạng xã hội khác. Trong thông báo ngày 18-12, Twitter cho biết họ sẽ xóa các tài khoản được tạo chỉ với mục đích quảng bá các nền tảng mạng xã hội khác và nội dung có chứa liên kết hoặc tên người dùng mạng xã hội khác.

Động thái này sẽ tác động đến nội dung từ các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Instagram của Meta cùng với Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Post. Nền tảng video ngắn TikTok, thuộc sở hữu ByteDance của Trung Quốc, lại không có trong danh sách này, theo AFP.

* Ông Kissinger bị chỉ trích "chẳng hiểu gì về cuộc chiến Ukraine". Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã bị chỉ trích là "xoa dịu kẻ gây hấn" bằng cách hy sinh đất đai của Ukraine, sau khi ông đăng tải một bài viết kêu gọi nối lại hòa đàm giữa các bên trong xung đột Ukraine.

"Ông Kissinger vẫn chưa hiểu gì cả, về bản chất của cuộc chiến này, cũng như tác động của nó đối với trật tự thế giới", cố vấn của tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết đáp trả mạnh mẽ trên Telegram ngày 18-12. 

Theo ông Podolyak, giải pháp mà nhà ngoại giao lão luyện Kissinger đưa ra là "quá đơn giản" và chỉ mang tính cổ vũ Nga cùng những nước khác có ý định gây hấn.

Mùa đông khắc nghiệt

goc anh 18-12

Một con chim cổ đỏ đậu trên một cành cây phủ đầy tuyết gần Loch Faskally, Scotland (Vương quốc Anh) trong ảnh chụp ngày 17-12. Mùa đông năm nay ở Anh được dự báo sẽ rét hơn các năm trước. Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện

TTO - Các dịch vụ cơ bản đã được khôi phục tại thủ đô Kiev; Nga tố Moldova "kiểm duyệt chính trị"; Quân đội Nam Phi canh gác nhà máy điện đề phòng trộm cắp; Canada thu giữ lượng thuốc phiện khủng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-12.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên