18/12/2022 06:17 GMT+7

Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các dịch vụ cơ bản đã được khôi phục tại thủ đô Kiev; Nga tố Moldova "kiểm duyệt chính trị"; Quân đội Nam Phi canh gác nhà máy điện đề phòng trộm cắp; Canada thu giữ lượng thuốc phiện khủng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-12.

Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện - Ảnh 1.

Tổng thống Peru Dina Boluarte (giữa) cùng nội các mới - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Peru kêu gọi Quốc hội thông qua đề xuất tổng tuyển cử sớm. "Tôi yêu cầu xem xét lại lá phiếu" - Tổng thống Peru Dina Boluarte nói, đồng thời bà cũng lên tiếng chỉ trích các thành viên Quốc hội trước đó đã bỏ phiếu trắng.

Ngày 16-12, Quốc hội Peru không thông qua đề xuất sửa hiến pháp, đồng nghĩa nước này sẽ không thể tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm 2023.

Bà Dina Boluarte trước đây là phó tổng thống Peru, đã đảm nhận chức vụ tổng thống vào đầu tháng này sau khi tổng thống cánh tả lúc đó là Pedro Castillo cố gắng giải tán Quốc hội.

Sau khi ông Castillo bị bắt, các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp đất nước và ít nhất 17 người đã thiệt mạng. Theo các nhà chức trách, năm người đã chết vì hậu quả gián tiếp của các cuộc biểu tình.

Ngày 17-12, bà Boluarte đã phản đối những người biểu tình yêu cầu bà từ chức, nói rằng "điều đó không giải quyết được vấn đề" và rằng bà đã thực hiện phần việc của mình bằng cách gửi dự luật tới Quốc hội.

* Kiev dần khôi phục nguồn điện. Ngày 17-12, các dịch vụ cơ bản đã được khôi phục tại thủ đô Kiev của Ukraine hôm thứ bảy sau làn sóng không kích mới nhất của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 1/4 thành phố vẫn không có hệ thống sưởi nhưng hệ thống tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại và tất cả cư dân đã có nước dùng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tìm cách khôi phục điện cho gần 6 triệu người trong 24 giờ qua. Hiện 1/3 thành phố Kiev không có điện.

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắn hơn 70 quả tên lửa ngày 16-12, một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 24-2, khiến Ukraine phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Trong sương mù mùa đông ảm đạm ngày 17-12, các quan chức Kiev đã mở lại một cây cầu đi bộ nổi tiếng đã bị hư hại trong một cuộc không kích trước đó và đang dựng một cây thông Noel nhỏ hơn bình thường ở quảng trường trung tâm, được trang trí bằng đèn tiết kiệm năng lượng chạy bằng máy phát điện.

Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti - Ảnh: AFP

* Nữ diễn viên nổi tiếng của Iran bị bắt vì chống chính quyền. Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti được xác nhận đã bị bắt vì lý do theo chính quyền là "cung cấp những thông tin sai lệch, kích động bạo loạn" liên quan các cuộc biểu tình phản kháng mạnh mẽ gần đây của người dân.

Nữ diễn viên Alidoosti từng đoạt giải Oscar năm 2017 (hạng mục Phim tiếng nước ngoài) với bộ phim mang tên "Khách hàng" của đạo diễn Asghar Farhadi. Ở Iran, cô đã sớm có danh tiếng khi đóng phim từ tuổi thiếu niên.

* Nga tố Moldova "kiểm duyệt chính trị". Ngày 16-12, Moldova đã rút giấy phép phát sóng của sáu kênh truyền hình vì lý do đưa thông tin sai lệch về các sự kiện quốc gia và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cùng những lý do khác.

Một số kênh bị rút giấy phép đã phát lại các chương trình từ các kênh truyền hình Nga. Các kênh này của Nga đã bị cấm ở Liên minh châu Âu (EU) như một phần của gói trừng phạt mới.

"Chúng tôi coi lệnh cấm này là một hành động kiểm duyệt chính trị chưa từng có, lạm dụng nguyên tắc đa nguyên truyền thông và vi phạm trắng trợn quyền tự do tiếp cận thông tin", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói.

Lệnh đình chỉ sẽ có hiệu lực vào ngày 19-12 và sẽ được duy trì trong suốt thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc mà Moldova đã tuyên bố sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào cuối tháng 2.

Moldova có 2,6 triệu dân, nằm giữa Ukraine và Romania. Nước này đang bắt đầu quá trình gia nhập EU.

* Canada thu giữ lượng thuốc phiện khủng. Cảnh sát Canada đã thu giữ kỷ lục gần 2,5 tấn thuốc phiện (loại ma túy chiết xuất từ cây anh túc) được giấu trong các container vận chuyển qua cảng phía tây thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia.

Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) không cho biết số ma túy này đến từ đâu, cũng như không thông báo có vụ bắt giữ nào hay không.

Vancouver là cảng nhộn nhịp nhất ở Canada và là cảng nhập cảnh chính cho các sản phẩm đến từ châu Á.

“Vui quá là vui!”

Goc anh ngay 17

Có vô số tấm hình chụp những chú chó mỗi ngày, nhưng có lẽ bức này vẫn khiến người ta phải bật cười và nhớ. Không chỉ vì vẻ mặt quá “thần thái” của con vật, mà còn là sự xuất sắc ở khả năng lấy nét và chọn khoảnh khắc của tay máy Jade Collier người Anh - Ảnh: AMATEUR PHOTOGRAPHER

* Khủng hoảng năng lượng, quân đội Nam Phi canh gác nhà máy điện. Ngày 17-12, Nam Phi đã bắt đầu triển khai quân đội để bảo vệ các nhà máy điện của đất nước khi cuộc khủng hoảng điện kéo dài trở nên tồi tệ hơn.

Vincent Magwenya, người phát ngôn của Tổng thống Cyril Ramaphosa, trước đó cho biết họ triển khai quân đội để ngăn chặn "phá hoại" và "trộm cắp" than và dầu diesel tại các nhà máy phát điện.

Tình trạng thiếu điện ở Nam Phi đã có từ 15 năm nay, nhưng việc cắt điện luân phiên xảy ra thường xuyên hơn trong năm nay. Thiếu điện khiến nước này thiệt hại hàng trăm triệu USD do gián đoạn thương mại và công nghiệp.

Người dân Nam Phi đang rất tức giận vì có lúc bị cắt điện tới 11 tiếng rưỡi trong một ngày.

* Tổng thống Argentina xem chung kết World Cup 2022 tại nhà. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết ông sẽ xem trận chung kết World Cup 2022 ngày 18-12 giữa đội tuyển quốc gia của ông và Pháp tại nhà, chứ không phải trực tiếp từ Qatar.

"Giống như hàng triệu đồng bào của tôi, tôi sẽ thưởng thức trận chung kết World Cup tại nhà", ông Fernandez viết trên Twitter ngày 18-12.

Ông Fernandez là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Argentinos Juniors, đội bóng mà siêu sao bóng đá Diego Maradona từng thi đấu.

Tuy nhiên, người đồng cấp phía Pháp của ông Fernandez là Emmanuel Macron sẽ trực tiếp theo dõi trận chung kết tại Qatar.

Tin tức thế giới 18-12: Nữ diễn viên nổi tiếng Iran bị bắt; Nam Phi bảo vệ các nhà máy điện - Ảnh 7.

Trận đấu boxing giữa hai nữ võ sĩ tại Cuba, ngày 17-12 - Ảnh: REUTERS

* Cuba tổ chức thi đấu boxing cho nữ lần đầu sau hơn 60 năm. Ngày 17-12, Cuba đã tổ chức một loạt trận đấu boxing (quyền anh) chính thức cho nữ lần đầu tiên kể từ cuộc Cách mạng năm 1959 của ông Fidel Castro, chỉ vài tuần sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với môn thể thao này.

Phụ nữ tuy đã tập quyền anh trong nhiều thập kỷ tại các phòng tập thể dục nhưng bị cấm tham gia các cuộc thi.

"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Giành chiến thắng trong một cuộc thi chính thức là giấc mơ trở thành hiện thực đối với tôi. Phụ nữ chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi", Eliani de la Caridad Garcia, 27 tuổi, và là mẹ của một bé gái 2 tuổi, nói với Hãng tin Reuters.

Cuba được xem là cường quốc boxing, đã giành được 41 huy chương vàng trong các kỳ Thế vận hội kể từ Olympic Munich năm 1972, đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu. Nhưng cho đến nay, Cuba là một trong số ít quốc gia không cấp phép boxing nữ trong số 202 quốc gia có liên kết với Hiệp hội Quyền anh quốc tế. Các nữ võ sĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc di cư để đạt đến cấp độ cao nhất trong môn thể thao này.

Tin tức thế giới 17-12: Nga còn đủ tên lửa để tấn công; Trung Quốc chịu bàn về nợ công toàn cầu Tin tức thế giới 17-12: Nga còn đủ tên lửa để tấn công; Trung Quốc chịu bàn về nợ công toàn cầu

TTO - Mỹ gia hạn miễn trừ thuế hơn 300 danh mục hàng Trung Quốc; Ukraine cần thêm máy phát điện; Mỹ ra mắt Văn phòng Điều phối Trung Quốc; Thụy Sĩ áp dụng giá trần với dầu Nga... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 17-12.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên