16/12/2022 05:53 GMT+7

Tin tức thế giới 16-12: Nga bị gói trừng phạt thứ 9; Công chúa Thái Lan bất tỉnh

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nga bị các đòn trừng phạt mới của Mỹ, châu Âu; Ukraine tiếp tục bị tấn công; Mỹ hạn chế các nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc; Công chúa Thái Lan bất tỉnh vì bệnh tim; Anh thiếu kháng sinh... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 16-12.

Tin tức thế giới 16-12: Nga bị gói trừng phạt thứ 9; Công chúa Thái Lan bất tỉnh - Ảnh 1.

Một xe bọc thép bị hư hại sau đợt tấn công ở Kharkov, Ukraine ngày 15-12 - Ảnh: AFP

Mỹ, châu Âu tăng cường trừng phạt Nga. Ngày 15-12, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp dụng gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga, dù thỏa thuận còn phải được các nhà ngoại giao chính thức hoàn tất vào ngày 16-12.

Hãng tin Reuters cho biết châu Âu sẽ đưa thêm gần 200 cá nhân Nga vào danh sách đen, cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nga và các ngành khác, cấm thêm nhiều kênh truyền hình của nước này.

Cùng lúc, Mỹ cũng công bố gói biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực tài chính của Nga và doanh nhân Vladimir Potanin - một trong những người giàu nhất nước Nga, cùng với người thân và công ty đầu tư của ông này. 

Bộ Tài chính Mỹ cho biết biện pháp trừng phạt là đóng băng tài sản tại Mỹ của bất cứ người nào làm ăn với những công ty trong danh sách trừng phạt và cấm người Mỹ làm ăn với những công ty, nhằm hạn chế năng lực chiến tranh của Nga ở Ukraine.

Ukraine chịu đợt tấn công mới. Chính quyền Kiev nói thành phố Kherson ở miền nam Ukraine đã mất điện sau đợt tấn công ngày 15-12 của Nga giữa lúc thời tiết giá rét. "Chỉ trong ngày hôm nay, Nga đã không kích Kherson 16 lần", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói và cho biết các vùng Donbass và Kharkov cũng chịu tấn công.

Tổng chỉ huy quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny nói trên tờ The Economist ngày 15-12 rằng Nga sẽ tấn công đến thủ đô Kiev trong những tháng đầu năm 2023, dù chiến sự hiện tại đang tập trung ở miền đông và nam của nước này. 

"Người Nga đang chuẩn bị khoảng 200.000 binh sĩ mới. Tôi không nghi ngờ gì họ sẽ có một cuộc tấn công khác vào Kiev. Chúng tôi đã tính toán sẽ cần bao nhiêu xe tăng, pháo...", ông Zaluzhny nhận định.

Ông Biden nói sẽ sang thăm châu Phi. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ủng hộ lục địa đen đóng một vai trò lớn hơn trên thế giới và cho biết ông đang có kế hoạch đến đây trong chuyến công du châu Phi đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ năm 2015, theo Hãng tin AFP.

Tin tức thế giới 16-12: Nga bị gói trừng phạt thứ 9; Công chúa Thái Lan bất tỉnh - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden giữa các nhà lãnh đạo châu Phi ở Washington ngày 15-12 - Ảnh: AFP

"Châu Phi có vị trí tại mọi nơi mà những thách thức toàn cầu đang được thảo luận và trong mọi thể chế", tổng thống Mỹ khẳng định với 50 lãnh đạo châu Phi đang có mặt tại Mỹ. 

Hồi tháng 9-2022, ông Biden đã kêu gọi dành một ghế thường trực cho châu Phi trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và ủng hộ vai trò thường trực của Liên minh châu Phi trong nhóm G20.

Ngoài ra, Washington cũng tuyên bố khoản hỗ trợ lương thực trị giá 2,5 tỉ USD để giúp châu lục này đối phó với sự tăng giá lương thực và nạn đói.

Mỹ đưa các công ty sản xuất chip Trung Quốc vào danh sách đen. Ngày 15-12, Bộ Thương mại Mỹ đưa 36 công ty Trung Quốc bao gồm các nhà sản xuất chip máy tính tiên tiến hàng đầu vào "Danh sách thực thể" bị hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận bất kỳ công nghệ nào của Mỹ. 

Các công ty bị ảnh hưởng bao gồm nhà sản xuất chip theo hợp đồng hàng đầu của Trung Quốc là Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Hua Hong Semiconductor Ltd, cũng như các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Yangtze Memory Technologies (YMTC) và công nghệ bộ nhớ Changxin (CXMT).

Hãng tin AFP dẫn lời cơ quan này giải thích động thái trên nhằm ngăn "những nỗ lực của Trung Quốc để có được và sử dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo cho các nỗ lực hiện đại hóa quân đội". 

Trong số các công ty này, 21 công ty được xác định có quan hệ thân thiết với Bộ Quốc phòng Trung Quốc và 7 liên quan đến kế hoạch phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo và siêu thanh của quân đội Trung Quốc.

Như vậy, các công ty này sẽ gần như không thể tiếp cận trực tiếp hay gián tiếp các công nghệ sản xuất bán dẫn, thiết kế hay các sở hữu trí tuệ khác của Mỹ, và sẽ bị ảnh hưởng về sản xuất.

Công chúa Thái Lan nhập viện vì đau tim. Công chúa Bajrakitiyabha, người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Thái Lan, bất tỉnh khi đang chạy bộ ở công viên quốc gia Khao Yai tại miền trung nước này do vấn đề về tim. 

Công chúa 44 tuổi, thường được gọi là công chúa Bha, là con gái lớn của nhà vua Vajiralongkorn. Theo báo Bangkok Post, công chúa đã được chuyển về bệnh viện ở thủ đô sau khi tình trạng ổn định.

Tin tức thế giới 16-12: Nga bị gói trừng phạt thứ 9; Công chúa Thái Lan bất tỉnh - Ảnh 5.

Công chúa Bajrakitiyabha (bìa trái) là con gái lớn của nhà vua Thái Lan Bajrakitiyabha - Ảnh: REUTERS

Anh thiếu kháng sinh. Chính quyền London thừa nhận nước này đang thiếu kháng sinh trầm trọng sau khi ít nhất 19 trẻ em qua đời do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (Strep A), và tình trạng thiếu hụt cũng xảy ra ở châu Âu và Bắc Mỹ. 

Các bác sĩ và phụ huynh ở Anh đã than phiền việc khó tìm được kháng sinh thời gian qua và giá kháng sinh tại các hiệu thuốc đã tăng từ vài bảng lên đến 19 bảng (khoảng 24 USD) một hộp.

EU trao quy chế ứng viên cho Bosnia. "Tương lai của khu vực Tây Balkan là ở EU", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên Twitter. Bosnia là quốc gia thứ ba được EU trao quy chế này trong vòng 6 tháng qua. 

Tuy nhiên, quốc gia 3 triệu dân này vẫn cần trải qua một quá trình kéo dài nhiều năm trước khi có thể khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU. Ngoài Bosnia, 7 nước cũng được trao quy chế ứng viên gia nhập EU gồm Bắc Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Moldova.

Ngập lụt ở Bồ Đào Nha

Goc anh ngay 15

Cơn bão gây mưa lớn đã làm ngập lụt trên diện rộng tại thành phố Oeiras ven biển của Bồ Đào Nha. Những bức tượng cũng phải "trân mình chịu đựng" trong dòng nước lũ (ảnh chụp ngày 13-12) - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 15-12: Kịch bản 1,5 triệu người chết ở Trung Quốc; Mỹ Tin tức thế giới 15-12: Kịch bản 1,5 triệu người chết ở Trung Quốc; Mỹ 'dồn hết' vào châu Phi

TTO - Mỹ sẵn sàng giúp Trung Quốc đối phó COVID-19 nếu Bắc Kinh yêu cầu; Tổng thống Ukraine phản đối vận động viên Nga tham gia Olympic; Đức mua máy bay F-35 của Mỹ; Đề nghị chống rửa tiền ảo... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 15-12.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên