15/12/2022 23:22 GMT+7

Vatican xác nhận đã xin lỗi Nga

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Vatican xác nhận họ đã xin lỗi Nga sau khi Giáo hoàng Francis cho rằng các thành viên từ Chechnya và Buryatia trong lực lượng vũ trang Nga thể hiện sự “tàn ác nhất” ở Ukraine.

Vatican xác nhận đã xin lỗi Nga - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn TASS, trong cuộc họp báo ngày 15-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đã nhận được tuyên bố chính thức từ Vatican, trong đó Vatican xin lỗi về những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc của Giáo hoàng Francis đối với người Chechnya và Buryatia và qua đó, vụ việc đã kết thúc.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Công giáo America được xuất bản ngày 28-11, Giáo hoàng Francis nói rằng những người lính từ Cộng hòa Buryatia, nơi Phật giáo là một tôn giáo chính và Cộng hòa Chechnya với phần lớn dân số theo Hồi giáo là "những kẻ tàn ác nhất" khi chiến đấu ở Ukraine.

"Nói chung, những kẻ tàn ác nhất có lẽ là những người thuộc Nga nhưng không thuộc truyền thống Nga, chẳng hạn như người Chechnya, người Buryat…", Giáo hoàng Francis nói.

Phía Nga nhanh chóng lên án phát ngôn của Giáo hoàng trong cùng ngày. "Đây không còn là tư tưởng bài Nga nữa, mà là một sự xuyên tạc ở mức độ tôi thậm chí không thể gọi tên. Chúng tôi là một gia đình với người Buryat, người Chechnya và các đại diện khác của đất nước đa dân tộc và đa tôn giáo của chúng tôi", bà Zakharova cho biết.

Ngày 15-12, ông Matteo Bruni, người phát ngôn của Vatican, xác nhận đã xin lỗi về những bình luận của Giáo hoàng.

"Thật tình cờ là mấy giờ trước, chúng tôi đã nhận được một lá thư thông qua các kênh ngoại giao từ Vatican, trong đó có một tuyên bố chính thức thay mặt cho Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin liên quan đến tuyên bố của Giáo hoàng", bà Zakharova nói. 

Tuyên bố của Vatican như sau: "Quốc vụ khanh Vatican xin lỗi phía Nga. Tòa thánh dành sự tôn trọng tối đa đối với tất cả các dân tộc Nga, nhân phẩm, đức tin và văn hóa của họ, cũng như đối với các quốc gia và dân tộc khác trên thế giới".

Bà Zakharova nói động thái từ Vatican thể hiện sự tôn trọng. "Chúng tôi nghĩ rằng vụ việc này đã kết thúc và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với Vatican".

Tin tức thế giới 9-12: Mỹ hạ cấp quan hệ với Myanmar; Giáo hoàng khóc khi nhắc đến Ukraine Tin tức thế giới 9-12: Mỹ hạ cấp quan hệ với Myanmar; Giáo hoàng khóc khi nhắc đến Ukraine

TTO - Trung Quốc tìm kiếm quan hệ ổn định với Mỹ; Pháp phát bao cao su miễn phí cho người trẻ; Quốc hội Mỹ thông qua dự luật bảo vệ hôn nhân đồng giới; Cựu tổng thống Peru bị buộc tội nổi loạn... là một số tin tức thế giới đáng quan tâm ngày 9-12.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên