17/03/2021 15:58 GMT+7

Nga bác cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp bầu cử Mỹ 2020

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã bác bỏ cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, chỉ trích Washington đang tìm cách đổ lỗi cho nhân tố nước ngoài về bất ổn trong nước.

Nga bác cáo buộc ông Putin chỉ đạo can thiệp bầu cử Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Tình báo Mỹ cáo buộc phía Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, gây bất lợi cho ông Joe Biden (phải) và ủng hộ ông Donald Trump (trái) - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố phát ngày 17-3 trên Facebook, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng báo cáo của lực lượng tình báo Mỹ là "vô căn cứ".

"Các kết luận của báo cáo về việc Nga tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng ở Mỹ chỉ được xác nhận bởi niềm tin tự cho là đúng của họ. Không có dữ kiện hoặc bằng chứng cụ thể nào về những tuyên bố đó được cung cấp", cơ quan ngoại giao Nga khẳng định.

Trước đó, báo cáo ngày 16-3 của các quan chức tình báo Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin biết và có khả năng đã chỉ đạo nỗ lực thao túng chiến dịch bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho cựu tổng thống Donald Trump, tung thông tin sai lệch về ông Joe Biden.

"Ông Putin đã chỉ đạo và một loạt tổ chức Chính phủ Nga đã tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng nhằm bôi nhọ Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ, ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào tiến trình bầu cử và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị xã hội ở Mỹ", báo cáo viết.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga cho rằng Mỹ đang tìm cách bôi nhọ Matxcơva và đổ lỗi cho nhân tố nước ngoài về bất ổn trong nước.

Đài CNN sau đó đưa tin chính quyền ông Biden sẽ tuyên bố các biện pháp trừng phạt Nga vào tuần sau. Trong tháng 3-2021, Washington cũng đã trừng phạt 4 quan chức cấp cao Nga liên quan vụ bắt giữ nhà hoạt động chính trị đối lập Alexei Navalny.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Matxcơva không hề lo sợ sự đe dọa trừng phạt của Washington.

Tình báo Mỹ: tổng thống Nga Tình báo Mỹ: tổng thống Nga 'có khả năng chỉ đạo can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ'

TTO - Báo cáo ngày 16-3 của các quan chức tình báo Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin biết và có khả năng đã chỉ đạo nỗ lực thao túng chiến dịch bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho cựu tổng thống Donald Trump, tung thông tin sai lệch về ông Biden.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên