
Khi công bố cuộc tập trận Steadfast Noon, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói: "Chúng ta cần tiến hành cuộc tập trận này vì nó giúp đảm bảo rằng lực lượng răn đe hạt nhân của chúng ta vẫn đáng tin cậy, an toàn, bảo mật và hiệu quả nhất có thể" - Ảnh: NATO.INT
Ngày 22-10, Hãng AFP đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần đầu tiên cho phép một nhóm nhà báo có mặt tại khu vực diễn tập trong thời gian diễn ra cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên mang tên "Steadfast Noon" (Buổi trưa kiên định).
Tham gia tập trận có hơn 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên cùng khoảng 2.000 binh sĩ.
Cuộc tập trận năm 2025 tập trung vào khu vực Biển Bắc, bắt đầu từ hôm 13-10 và diễn ra trong hai tuần.
Dù không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, nhưng hoạt động này được xem là bước kiểm tra năng lực sẵn sàng của NATO trong trường hợp phải sử dụng "vũ khí răn đe cuối cùng".
Việc cho phép một nhóm nhỏ phóng viên tiếp cận trực tiếp khu vực diễn tập đánh dấu bước chuyển hướng trong chính sách minh bạch của liên minh quân sự này. Trước đây, NATO thậm chí không tiết lộ tên của cuộc tập trận hạt nhân.
Đại tá không quân Mỹ Daniel Bunch, trưởng bộ phận tác chiến hạt nhân của NATO, nói: "Trong thời gian dài chúng tôi đã im lặng về vấn đề này, nhưng giờ là lúc cần nói với công chúng. Đây không phải là hành động phô trương sức mạnh, mà là việc thực hiện nhiệm vụ một cách nhất quán và chứng minh đầy đủ năng lực của liên minh".
Dù mức độ tiếp cận của báo chí được mở rộng, công tác bảo mật vẫn nghiêm ngặt. Các nhà báo được chứng kiến cảnh nhiều máy bay chiến đấu của Hà Lan và Đức (có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật) cất cánh lên bầu trời, nhưng không được phép xem quá trình chuẩn bị hoặc nạp các mô hình bom huấn luyện.
Kho vũ khí hạt nhân của NATO chủ yếu dựa trên các đầu đạn của Mỹ được bố trí tại một số căn cứ ở châu Âu.
Trước những hoài nghi về cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, các chỉ huy NATO khẳng định vai trò của Mỹ trong răn đe hạt nhân không hề thay đổi.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga gần đây bị tố xâm phạm không phận một số nước thành viên NATO cũng như sự xuất hiện của các máy bay không người lái (drone) bí ẩn tại châu Âu.
Gửi thông điệp tới Nga?
Hôm 21-10, Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đang theo dõi sát cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên của NATO và sẽ phân tích cẩn thận tiến độ cũng như ý định của liên minh này, theo Hãng tin Reuters.
Ông Jim Stokes, Giám đốc chính sách hạt nhân của NATO, khẳng định việc tăng cường truyền tải thông điệp của liên minh quân sự này "không nhất thiết nhắm vào Nga".
"Mục đích là để truyền đạt tới mọi người bên trong NATO. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi người hiểu rằng chúng tôi là một liên minh hạt nhân có trách nhiệm. Những gì chúng tôi đang làm là minh bạch nhất có thể, chúng tôi không hành động hung hăng" - ông nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận