
Máy bay trinh sát điện tử RC-135 Rivet Joint - Ảnh: UK DEFENCE JOURNAL
Ngày 11-10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết trong tuần này, hai máy bay của Không quân Hoàng gia (RAF) đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài 12 tiếng cùng với lực lượng Mỹ và NATO để tuần tra khu vực biên giới gần Nga.
Cụ thể, một máy bay trinh sát điện tử RC-135 Rivet Joint và một máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đã bay từ khu vực Bắc Cực, đi qua Belarus và Ukraine vào hôm 9-10. Chúng được hỗ trợ bởi một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của không quân Mỹ.
Anh cho biết chiến dịch này được tiến hành sau các vụ xâm nhập vào không phận của các nước NATO, bao gồm Ba Lan, Romania và Estonia.
"Đây là một sứ mệnh phối hợp quan trọng với các đồng minh Mỹ và NATO của chúng ta.
Không chỉ mang lại nguồn tin tình báo quý giá giúp tăng cường nhận thức tác chiến cho lực lượng vũ trang, nhiệm vụ còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết của NATO tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đối thủ của chúng ta", ông Healey nhấn mạnh.
Theo Không quân Hoàng gia Anh, RC-135W Rivet Joint là một máy bay trinh sát điện tử chuyên dụng có thể được sử dụng trong tất cả các chiến trường, cho các nhiệm vụ chiến lược và chiến thuật. Các cảm biến của nó "hấp thụ" bức xạ điện tử từ thông tin liên lạc, radar và các hệ thống khác. Anh vận hành 3 máy bay loại này.
Trang UK Defence Journal cho biết lộ trình của hai chuyến bay đã bao phủ gần như toàn bộ cung phía bắc - nam của sườn đông NATO. Kết quả là một bức tranh giám sát gần như liên tục của NATO, kết nối các khu vực Bắc Cực và Baltic với Biển Đen.
Theo Hãng tin Reuters, vào đầu tháng 10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã ủng hộ kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của khối trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái (drone) của Nga.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kêu gọi xây dựng cái mà bà gọi là "bức tường drone" để bảo vệ sườn phía đông của châu Âu. Đó là mạng lưới cảm biến và vũ khí nhằm phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái xâm nhập.
Nga trước đó đã phủ nhận có liên quan đến các drone xuất hiện trên bầu trời Đan Mạch, bác bỏ việc chiến đấu cơ của nước này xâm nhập không phận Estonia và khẳng định không có ý định đưa drone vào Ba Lan.
Điện Kremlin đồng thời cũng chỉ trích ý tưởng "bức tường drone" của châu Âu, cho rằng "lịch sử đã chứng minh việc dựng lên các bức tường chưa bao giờ là điều tốt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận