Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Mỹ trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga liên quan đến Iran
TTO - Washington trừng phạt 5 công ty Trung Quốc và Nga với cáo buộc các công ty này đã thúc đẩy chương trình tên lửa của Iran. Một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ có thêm các cuộc trừng phạt trong thời gian tới.

Ông Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại đại sứ quán Mỹ ở Abu Dhabi, UAE ngày 12-11 - Ảnh: AP
Các công ty mới bị trừng phạt là Công ty Vật liệu mới tốt nhất Thành Đô và Công ty Thương mại Zibo Elim của Trung Quốc. Nilco Group, Elecon và Aviazapchast của Nga chịu số phận tương tự, theo báo Bloomberg ngày 26-11.
Ông Elliott Abrams, đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, cho biết Bộ Tài chính có kế hoạch thông báo thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong những tuần sắp tới, liên quan đến vũ khí, vũ khí hủy diệt hàng loạt và vi phạm nhân quyền.
"Chính sách của chúng tôi sẽ kéo dài tới ngày 20-1" - ông Abrams nói.
Trước đó, trang tin Axios của Mỹ ngày 25-11 dẫn thông tin từ các quan chức cấp cao Israel cho biết quân đội Israel đã nhận lệnh chuẩn bị cho khả năng Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ 4 năm của ông.
Báo New York Times cũng từng đề cập đến việc ông Trump bàn về khả năng tấn công cơ sở làm giàu uranium tại thành phố Natanz của Iran.
Mỹ đã tăng cường trừng phạt lên Iran kể từ năm 2018 khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ký kết giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) hồi năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Thỏa thuận này nhằm giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt của các nước để đổi lấy những hạn chế trong chương trình hạt nhân của Iran.
Cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ tuyên bố tăng cường các biện pháp trừng phạt liên quan đến kim loại đối với Iran, bao gồm 22 vật liệu bổ sung được sử dụng trong các chương trình tên lửa đạn đạo, quân sự hoặc hạt nhân của Iran.
Đầu tháng 11, các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc xác nhận Iran đã bổ sung vào kho dự trữ nguyên liệu hạt nhân làm giàu, một vi phạm đã từng khiến Mỹ đơn phương rút lui khỏi thỏa thuận ký năm 2015. Chính phủ Iran bác bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.
-
TTO - Luật hải cảnh mới của Trung Quốc có khả năng làm bùng nổ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông - thạc sĩ Phạm Ngọc Minh Trang, giảng viên khoa quan hệ quốc tế ĐH KHXH&NV TP.HCM, đánh giá.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
-
TTO - Người cha bị đột quỵ không đi lại được 15 năm nay đưa con trai bị bại liệt đến giảng đường đại học trên chiếc xe ba bánh. Sáng nay, người con nhận bằng đại học với thành tích trong top 10 của khoa.
-
TTO - Lợi dụng lúc tên bắt cóc mải trò chuyện với nữ phóng viên mới vào nghề, cảnh sát đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt y tại chỗ. Nhiều người thoạt đầu nghĩ người phụ nữ mặc áo xanh cầm micro là một nhà đàm phán được cảnh sát cử tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận