Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
New York Times: Ông Trump thảo luận về tấn công cơ sở hạt nhân của Iran
TTO - Theo báo New York Times, ông Trump đã thảo luận với các cố vấn về phương án tấn công quân sự nhắm vào Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, các cố vấn cảnh báo bước đi này có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS
Báo New York Times (Mỹ) ngày 16-11 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận với các cố vấn hàng đầu của ông về những phương án tấn công nhắm vào địa điểm hạt nhân chính của Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.
Cuộc thảo luận này diễn ra hôm 12-11, chỉ vài ngày sau khi ông Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và chỉ một ngày sau khi các nhà giám sát quốc tế ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong kho dự trữ uranium của Iran.
Cuối cùng, các cố vấn đã khuyên ông Trump không triển khai tấn công quân sự nhắm vào Iran. Họ cho rằng bước đi như vậy có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn trong những tuần cuối của nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Trump, báo NYT dẫn nguồn tin từ 4 người (gồm cả cựu quan chức và quan chức đương nhiệm) thông thạo vấn đề.
Trong số những người thuyết phục ông Trump không tiến hành tấn công quân sự có Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark A. Milley.
Theo New York Times, bất kỳ cuộc tấn công nào như trên gần như chắc chắc sẽ nhắm vào thành phố Natanz của Iran. Hôm 11-11, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phát hiện kho dự trữ uranium của Iran hiện đã lớn gấp 12 lần so với mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân Iran - thỏa thuận mà ông Trump đã rút khỏi hồi năm 2018.
"Thật biết ơn vì 'những cái đầu lạnh hơn' đã thắng thế" - ông Nader Hashemi, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Denver (Mỹ), chia sẻ với trang Business Insider.
Ông giải thích: "Một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran sẽ làm mất ổn định sâu sắc khu vực Trung Đông, vốn đã bất ổn. Động thái đó sẽ gây ra 'hiệu ứng gợn sóng' tác động tới khắp khu vực, đặc biệt ở Iraq và Lebanon".
Sau khi ông Pompeo và tướng Milley mô tả các nguy cơ tiềm ẩn của một cuộc tấn công quân sự như trên, các quan chức đã rời khỏi cuộc họp và tin rằng phương án tấn công tên lửa nhắm vào Iran không được xem xét nữa.
Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng ông Trump có thể vẫn xem xét các phương án nhắm nhắm vào tài sản và đồng minh của Iran. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin đăng trên báo New York Times.
-
TTO - Hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang phải đáp ứng các giấy tờ do yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng gửi điện chúc mừng nhân dịp ông Joe Biden nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận