16/02/2026 14:21 GMT+7

Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không

Quân đội Mỹ lần đầu tiên vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ bằng đường không, đưa từ bang California tới bang Utah.

Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Michael Duffey trên khoang máy bay vận tải C-17 chở lò phản ứng hạt nhân từ California đến căn cứ không quân Hill ở bang Utah ngày 15-2 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Wall Street Journal, 3 máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ đã chở các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân Ward 250 (chưa nạp nhiên liệu) do Công ty Valar Atomics phát triển, từ căn cứ dự bị không quân March ở bang California đến căn cứ không quân Hill ở bang Utah vào ngày 15-2.

Hoạt động này nhằm chứng minh khả năng triển khai nhanh nguồn điện hạt nhân cho cả mục đích quân sự và dân sự, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump thúc đẩy triển khai năng lượng hạt nhân trên khắp nước Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Michael Duffey bình luận chuyến bay trên "đưa chúng tôi tiến gần hơn tới việc triển khai năng lượng hạt nhân đúng nơi, đúng lúc cần thiết nhất, nhằm trang bị cho các chiến binh của quốc gia những công cụ để giành chiến thắng".

Giám đốc điều hành Isaiah Taylor thông tin Công ty Valar Atomics sẽ thử nghiệm Ward 250 tại một cơ sở gần căn cứ không quân Hill.

Giai đoạn thử nghiệm sẽ bắt đầu ở mức 250 kilowatt, và hệ thống này cuối cùng có thể đạt công suất 5 megawatt, đủ cung cấp điện cho khoảng 5.000 hộ gia đình.

Lò phản ứng sử dụng nhiên liệu TRISO - các hạt nhân uranium được bọc trong nhiều lớp gốm, thay vì thanh uranium truyền thống. Hệ thống còn dùng helium làm chất làm mát thay cho nước.

hạt nhân - Ảnh 2.

Lò phản ứng hạt nhân được vận chuyển bằng máy bay C-17 của Không quân Mỹ - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Đại diện Valar Atomics đã phát những chiếc mũ lưỡi trai màu đen in dòng chữ "Make Nuclear Great Again" (Làm cho hạt nhân vĩ đại trở lại).

Trong khi đó, các quan chức Lầu Năm Góc và Bộ Năng lượng Mỹ, cùng các phóng viên và đại diện ngành công nghiệp, đã ngồi cạnh mô đun lò phản ứng được bọc trong lớp plexiglass suốt chuyến bay kéo dài một giờ.

Những người ủng hộ công nghệ này cho rằng các hệ thống mới có thể cung cấp điện một cách an toàn và rẻ, loại bỏ những rủi ro về chuỗi cung ứng nhiên liệu, đồng thời mang lại nguồn năng lượng ổn định, có thể mở rộng cho các khu vực xa xôi.

Tuy nhiên, giới chỉ trích cảnh báo rằng việc chính quyền ông Trump đẩy nhanh phê duyệt các thiết kế lò phản ứng chưa được kiểm chứng, do các công ty tư nhân chế tạo, có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn.

Ông Trump cam kết sẽ đưa ít nhất ba lò phản ứng hạt nhân tiên tiến đạt trạng thái "tới hạn" trên lãnh thổ Mỹ trước ngày 4-7.

"An ninh năng lượng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề an ninh quốc gia. Nước Mỹ không thể bảo vệ và lan tỏa tự do nếu thiếu nguồn điện đáng tin cậy" - Thống đốc bang Utah Spencer Cox nói.

Mỹ lần đầu vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không - Ảnh 3.Ukraine muốn Mỹ bảo đảm an ninh ít nhất 20 năm, vượt đề xuất của Washington

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine cần một cam kết bảo đảm an ninh có ràng buộc pháp lý từ Mỹ kéo dài tối thiểu 20 năm, trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất