
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: TASS
Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 14-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ấn Độ đã cam kết với Washington sẽ không mua thêm dầu của Nga, trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Matxcơva.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Rubio nhấn mạnh: "Mỹ đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga. Trong các cuộc trao đổi với Ấn Độ, chúng tôi nhận được cam kết của họ về việc ngừng mua thêm dầu Nga. Châu Âu cũng đã có những bước đi của mình".
Tuyên bố này được đưa ra khi Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kinh tế nhằm vào Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Trước đó, ngày 7-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ mức thuế bổ sung 25% từng áp lên hàng hóa Ấn Độ, vốn liên quan đến việc New Delhi mua dầu Nga.
Mỹ đồng thời cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh thuế đối ứng, đưa mức thuế thực tế xuống còn 18%, thấp hơn đáng kể so với mức 25% trước đó.
Theo ông chủ Nhà Trắng, những nỗ lực của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc hạn chế mua dầu thô Nga giữa lúc xung đột Ukraine kéo dài là yếu tố thúc đẩy Washington quyết định hạ thuế.
Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng khẳng định chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ phía Ấn Độ về khả năng dừng nhập khẩu dầu Nga.
Ông Lavrov khẳng định mới chỉ có các quan chức Mỹ đề cập đến khả năng này, trong khi Chính phủ Ấn Độ chưa từng xác nhận thông tin tương tự.
Hiện Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga, với lượng nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày, tương đương gần 37% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này vào giữa năm 2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận