
Tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng treo cờ Cuba cập cảng Havana ngày 9-2 - Ảnh: AFP
Ngày 9-2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum xác nhận nước này sẽ tạm dừng các chuyến dầu đến Cuba trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế đối với mọi loại hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Havana.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ họ (Cuba) và thực hiện mọi biện pháp ngoại giao cần thiết để khôi phục các chuyến cung cấp dầu. Bạn không thể bóp nghẹt cả một dân tộc theo cách này. Điều đó rất bất công, vô cùng bất công”, bà Sheinbaum nói với truyền thông.
Bên cạnh đó bà Sheinbaum cũng cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Cuba, cũng như lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể gây hại cho người dân tại quốc gia này, theo Hãng tin AFP.
Theo dữ liệu từ các báo cáo vận tải biển, lượng dầu nhập khẩu vào Cuba đã giảm xuống mức 0 tháng 1-2025 - đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015.
Một số nền tảng theo dõi vận tải biển tiết lộ không có tàu chở nhiên liệu hay dầu mỏ nước ngoài nào cập cảng Cuba trong nhiều tuần qua.
Sau khi ông Trump bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, Mexico trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Cuba.
Trong năm 2025, dầu từ Mexico và Venezuela chiếm gần 80% sản lượng dầu nhập khẩu vào Cuba.
Theo Hãng tin Bloomberg, các chuyến dầu thô hằng tháng từ Mexico đã giúp Cuba sản xuất đủ xăng trong khoảng một tháng trước khi nước này tạm hoãn xuất dầu.
Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng từ khí đốt nấu ăn cho đến nước và điện.
Không chỉ vậy, tình cảnh người dân xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng cũng đang trở thành bài toán khó cho chính phủ.
Chính phủ Cuba tối 8-2 (theo giờ địa phương) đã ban hành thông báo gửi tới các hãng hàng không và phi công rằng 9 sân bay trên khắp Cuba sẽ không cung cấp nhiên liệu hàng không từ ngày 10-2 đến ngày 11-3.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận