24/03/2023 17:54 GMT+7

Mỹ không kích tiêu diệt 11 chiến binh thân Iran ở Syria

Mỹ thực hiện nhiều vụ không kích ở Syria nhắm vào một nhóm thân Iran để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và sáu người bị thương. Ngay sau đó, một căn cứ của Mỹ ở Syria bị tấn công bằng tên lửa.

Mỹ không kích tiêu diệt 11 chiến binh thân Iran ở Syria - Ảnh 1.

Vụ tấn công diễn ra vài tuần sau khi tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, có mặt tại Syria vào ngày 4-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-3, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các vụ không kích của Mỹ khiến 11 người thiệt mạng.

"Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào một kho vũ khí bên trong thành phố Deir Ezzor, giết chết sáu chiến binh thân Iran và hai chiến binh khác thiệt mạng do các cuộc tấn công nhắm vào khu vực sa mạc Al-Mayadin và ba người khác gần Albu Kamal", Hãng tin AFP dẫn lời lãnh đạo SOHR Rami Abdel Rahman cho biết.

Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận một nhà thầu Mỹ thiệt mạng, một nhà thầu khác và năm binh sĩ Mỹ bị thương khi một máy bay không người lái (drone) kamikaze "có nguồn gốc từ Iran" tấn công một cơ sở thuộc căn cứ của liên minh do Mỹ dẫn đầu gần thành phố Hasakeh ở đông bắc Syria vào ngày 23-3.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh "không kích chính xác vào tối cùng ngày ở miền đông Syria nhằm vào các cơ sở do các nhóm liên kết với Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng".

"Các cuộc không kích được tiến hành để đáp trả cuộc tấn công ngày hôm nay cũng như một loạt cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng liên quân ở Syria do các nhóm có liên kết với IRGC thực hiện", ông Austin nói.

Tuy nhiên, kênh Press TV của Iran cho biết không có người Iran nào thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ. Kênh này trích các nguồn tin địa phương phủ nhận mục tiêu là một đồn quân sự liên quan tới Iran mà là một trung tâm phát triển nông thôn và trung tâm ngũ cốc gần một sân bay quân sự.

Ngay sau đó, truyền thông Iran và các nguồn tin an ninh cho biết một căn cứ của Mỹ gần mỏ dầu Al-Omar ở Syria bị tấn công bằng tên lửa vào trưa ngày 24-3, giờ địa phương. Chưa rõ thương vong trong vụ tấn công.

Đợt tấn công vào ngày 23-3 gây tổn thất cao cho lực lượng Mỹ dù các vụ tấn công nhắm vào lực lượng này tại Syria không phải hiếm.

Hiện tại, Mỹ triển khai khoảng 900 binh sĩ tại Syria để đối phó với tàn dư của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Kể từ đầu năm 2021, quân đội Mỹ đã bị các nhóm do Iran hậu thuẫn tấn công khoảng 78 lần.

Ngày 23-3, tướng Erik Kurilla, người giám sát quân đội Mỹ ở Trung Đông, đã cảnh báo về lực lượng drone của Iran. "Chính quyền Iran hiện nắm giữ lực lượng drone lớn nhất và mạnh nhất trong khu vực", ông nói.

Iran khẳng định vẫn tìm cách ám sát ông Trump và các quan chức Mỹ để trả thùIran khẳng định vẫn tìm cách ám sát ông Trump và các quan chức Mỹ để trả thù

Iran vẫn đang tìm cách ám sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức khác chịu trách nhiệm về vụ ám sát tướng Qassem Soleimani hồi năm 2020.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên