26/02/2023 07:12 GMT+7

Iran khẳng định vẫn tìm cách ám sát ông Trump và các quan chức Mỹ để trả thù

Iran vẫn đang tìm cách ám sát cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo và các quan chức khác chịu trách nhiệm về vụ ám sát tướng Qassem Soleimani hồi năm 2020.

Iran khẳng định vẫn tìm cách ám sát ông Trump và các quan chức Mỹ để trả thù - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi giơ bức ảnh của chỉ huy lực lượng Quds, tướng Qassem Soleimani, trong bài phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (UNGA) tại New York, Mỹ, ngày 21-9-2022 - Ảnh: AFP

Thông tin trên do ông Amirali Hajizadeh - người đứng đầu lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - tuyên bố ngày 24-2, trong lúc công bố tên lửa hành trình mới có tầm bắn 1.650km.

"Chúng tôi hy vọng có thể tiêu diệt Trump, Pompeo, McKenzie và các chỉ huy quân sự đã ra lệnh", ông Hajizadeh cho biết.

Trong đó, ông Kenneh McKenzie là tướng thủy quân lục chiến Mỹ nay đã nghỉ hưu.

Ngày 3-1-2020, vị tướng hàng đầu Iran Qassem Soleimani đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, khi đang thăm thủ đô Baghdad của Iraq.

Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã nhiều lần công bố đích thân ông ra lệnh thực hiện vụ tấn công, khẳng định đó là hành động trả đũa cho các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên người Mỹ trên khắp khu vực.

Các quan chức hàng đầu ở Tehran đã nhiều lần cam kết trả thù cho vụ ám sát tướng Soleimani bằng cách đe dọa giết ông Trump và những người đứng sau vụ tấn công.

Ngoài ra, Iran đang theo đuổi một lộ trình hợp pháp hơn để trừng phạt thủ phạm. Họ liên tục yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ bắt giữ ông Trump và gần 50 quan chức Mỹ khác mà họ tin là có liên quan đến vụ tấn công.

Tuy nhiên, Interpol đã từ chối yêu cầu của Tehran, viện dẫn điều lệ của tổ chức là cấm "bất kỳ sự can thiệp hoặc hoạt động nào mang tính chính trị, quân sự, tôn giáo hay chủng tộc".

Từ tuyên bố của ông Hajizadeh, có lẽ Tehran đã từ bỏ phương án trả thù nhờ sự giúp đỡ của Interpol.

Iran triệu tập nhà ngoại giao Ukraine sau vụ drone tấn côngIran triệu tập nhà ngoại giao Ukraine sau vụ drone tấn công

Ngày 30-1, Iran triệu tập đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối những bình luận của Kiev về vụ máy bay không người lái (drone) tấn công một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền trung Iran, một ngày trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên