19/05/2019 10:32 GMT+7

Mỹ cảnh báo máy bay qua vịnh Ba Tư có thể 'bị nhận diện nhầm'

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo máy bay chở khách qua vịnh Ba Tư và vịnh Oman có thể "bị nhận diện nhầm" trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran.

Mỹ cảnh báo máy bay qua vịnh Ba Tư có thể bị nhận diện nhầm - Ảnh 1.

Theo Mỹ, máy bay dân sự có thể bị "nhận diện nhầm" khi bay qua vịnh Ba Tư - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 18-5 dẫn thông tin từ FAA cho biết "các hoạt động quân sự tăng cường và căng thẳng chính trị gia tăng trong khu vực có làm tăng rủi ro đối với các hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ do khả năng phán đoán sai hoặc nhận dạng sai".

Cơ quan này cũng nói thêm rằng máy bay có thể gặp nhiễu GPS và gây nhiễu liên lạc "không báo trước".

Các nhà ngoại giao Mỹ tại Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã thông báo lệnh từ FAA vào 18-5, Hãng tin AP cho biết.

Emirates, hãng hàng không lớn nhất Trung Đông, cho biết họ đã giữ liên lạc với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới nhưng "không có thay đổi nào đối với hoạt động bay của chúng tôi" tại thời điểm này. Qatar Airways và Etihad, những hãng cũng hoạt động trong khu vực, cho biết các chuyến bay của họ không bị ảnh hưởng.

Mỹ cảnh báo máy bay qua vịnh Ba Tư có thể bị nhận diện nhầm - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif - Ảnh: REUTERS

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã sôi sục từ tháng 5 năm ngoái khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), đồng thời khôi phục các lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với cộng hòa Hồi giáo.

Tình hình leo thang hồi đầu tháng này khi Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Iran và gửi một nhóm tấn công tàu sân bay, phi đội máy bay ném bom B-52 và một nhóm tên lửa yêu nước đến Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 18-5 khẳng định ông không tin rằng chiến tranh sẽ nổ ra tại khu vực vùng Vịnh khi mà Tehran không mong muốn cuộc xung đột nào.

Phát biểu với Hãng thông tấn IRNA trước khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ sẽ không có chiến tranh bởi Iran không muốn chiến tranh và cũng không có nước nào có ý định đối đầu quân sự với Tehran tại khu vực này.

'Quả bom' Iran gợi lại cuộc chiến Iraq

TTO - Ngày 14-5, trước thông tin Mỹ lên kế hoạch cho một cuộc chiến với Iran với sự tham gia của 120.000 binh sĩ, Tổng thống Trump trả lời nước đôi: 'Chúng tôi chưa có kế hoạch cho việc đó. Hi vọng chúng tôi không phải chuẩn bị kế hoạch như vậy'.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên