01/05/2023 17:53 GMT+7

Mua bán ve chai, lại tự nhận là phóng viên để ép doanh nghiệp

Mang giấy giới thiệu giả phóng viên một tạp chí, ba người đàn ông tới các cơ quan, doanh nghiệp ở Nghệ An xin viết bài ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Mua bán ve chai, lại tự nhận là phóng viên để ép doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ba người đàn ông mạo danh là phóng viên cơ quan báo chí để lừa đảo - Ảnh: N.THẮNG

Ngày 1-5, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm, mạo danh phóng viên để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ba người này là Hồ Văn Tam (37 tuổi, ngụ TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Phạm Khương Duy (40 tuổi) và Phạm Việt Thắng (36 tuổi) cùng ngụ TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 28-4, một số cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Quỳ Hợp trình báo về việc có ba người đàn ông tự xưng là phóng viên của một tạp chí đến làm việc để "hợp tác" viết bài và "vận động" ủng hộ kinh phí nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm người này xuất trình một giấy giới thiệu của một tạp chí giới thiệu ông Hồ Văn Tam có chức vụ là "phóng viên". Bên dưới giấy giới thiệu có ký tên, đóng dấu, đề tên tổng biên tập của tạp chí này.

Tuy nhiên, ông Tam không xuất trình được thẻ nhà báo.

Phản hồi từ phía tạp chí cho biết giấy giới thiệu nói trên là giả vì tạp chí chưa phát hành giấy giới thiệu có số thứ tự trên và ba người mà công an xác minh không phải phóng viên của tạp chí này.

Quá trình làm việc, ông Tam khai nhận bản thân làm nghề buôn bán phế liệu. Duy và Thắng là phóng viên thử việc của một tạp chí và địa bàn hoạt động là từ Ninh Bình trở ra phía Bắc.

Do nhận thấy môi trường đang là vấn đề nhạy cảm nên ba người này đã cấu kết với nhau, dùng các giấy tờ để gây sức ép các cơ quan, doanh nghiệp rồi "đặt vấn đề" quảng cáo và ủng hộ, nhằm chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 20-4 đến khi bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện, bắt giữ, bằng thủ đoạn trên, các nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 30 triệu đồng của một số cơ quan, doanh nghiệp.

Giả danh phóng viên để lừa chủ khách sạn 16 triệu đồngGiả danh phóng viên để lừa chủ khách sạn 16 triệu đồng

TTO - Sáng 2-9, thiếu tá Đoàn Hoàng Linh - trưởng Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - cho biết đã chuyển hồ sơ vụ người giả danh phóng viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên công an quận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên