16/10/2023 14:06 GMT+7

Máu được hiến cả nước chỉ đáp ứng 54% nhu cầu điều trị

Mỗi năm, Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu để dùng điều trị, tuy nhiên lượng máu có được chỉ đáp ứng khoảng 54% nhu cầu này. Nếu không có nguồn máu sẵn sàng, tính mạng người bệnh bị đe dọa dù có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ tay nghề cao.

Bà Trần Thị Thắm - giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM - kêu gọi người dân đủ điều kiện (từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi, nặng từ 45kg, khỏe mạnh) tham gia hiến máu - Ảnh: XUÂN MAI

Bà Trần Thị Thắm - giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM - kêu gọi người dân đủ điều kiện (từ đủ 18 tuổi đến 60 tuổi, nặng từ 45kg, khỏe mạnh) tham gia hiến máu - Ảnh: XUÂN MAI

Sáng 16-10, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Urgo của Pháp khởi động dự án hiến máu nhân đạo "Hành trình yêu thương - Chia sẻ sự sống", sau lời kêu gọi hiến máu cứu người của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi gặp gỡ các đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Tại chương trình, bà Trần Thị Thắm - giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM - dẫn thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu dùng cho điều trị các chấn thương, tai nạn, phẫu thuật, người mắc các bệnh cần truyền máu.

Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nước ta mới đáp ứng được khoảng 54% nhu cầu máu cho điều trị, nên vẫn còn tình trạng có địa phương thiếu máu.

Riêng tại TP.HCM, hiện có trên 150 bệnh viện công lập và tư nhân, không chỉ phục vụ khám chữa bệnh cho người dân TP mà còn cả khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Do đó tổng số lượt khám chữa bệnh tại TP rất đông.

Nhờ công tác truyền thông và nhận thức tầm quan trọng của hành động hiến máu người, rất nhiều cá nhân, đơn vị tham gia và tổ chức hiến máu, góp phần giúp TP.HCM có đủ lượng máu. Theo đó, TP đã đạt trên 2,7% dân số tham gia hiến máu, chiếm gần 1/5 lượng máu cả nước.

Ngoài ra, TP.HCM còn hỗ trợ một số địa phương khác trong việc cung cấp máu cứu người. Cụ thể, trong năm 2022 và 2023, TP đã hỗ trợ máu chuyển về các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên để phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh với trên 300.000 túi máu.

"Máu là một dược phẩm đặc biệt, hiện nay trên thế giới cũng chưa sản xuất được loại dược phẩm nào thay thế hoàn hảo. Máu phục vụ điều trị vẫn phải tiếp nhận từ chính người hiến tặng. Với bệnh nhân, người hiến máu là những anh hùng, vì nhờ đó mà họ được cứu sống", bà Thắm chia sẻ.

Theo bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM, việc hiến máu đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu bệnh nhân mỗi năm. "Đó là lý do tại sao tôi hoan nghênh "sáng kiến Pháp - Việt" này do Quỹ Urgo khởi xướng để có thể thu nhận thêm máu điều trị ở Việt Nam, đây là một tấm gương sáng về sự hợp tác giữa hai nước chúng ta", bà nói.

Bác sĩ Hoàng Anh Khôi - trưởng khoa gây mê Viện Tim TP.HCM - cho rằng hiến máu không chỉ đơn giản là hành động nhân đạo, mà còn là cơ hội tham gia trực tiếp vào việc cứu sống người bệnh - Ảnh: XUÂN MAI

Bác sĩ Hoàng Anh Khôi - trưởng khoa gây mê Viện Tim TP.HCM - cho rằng hiến máu không chỉ đơn giản là hành động nhân đạo, mà còn là cơ hội tham gia trực tiếp vào việc cứu sống người bệnh - Ảnh: XUÂN MAI

Nếu không có nguồn máu sẵn sàng, tính mạng bệnh nhân bị đe dọa

Bác sĩ Hoàng Anh Khôi - trưởng khoa gây mê Viện Tim TP.HCM - cho hay mổ tim đã giúp cứu sống rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim.

Mỗi năm, đơn vị tiếp nhận khoảng 1.500 - 1.700 bệnh nhân mắc bệnh tim với nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ vài tuần tuổi đến hơn 80 tuổi.

"Để cuộc mổ tim thành công, bên cạnh phương tiện, máy móc hiện đại và việc chăm sóc, điều trị hoàn hảo thì chúng tôi luôn cần máu và các chế phẩm máu để truyền cho bệnh nhân trong lúc mổ và sau mổ.

Nếu không có nguồn máu sẵn sàng, đôi khi cuộc mổ phải trì hoãn, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Hiến máu không chỉ đơn giản là hành động nhân đạo, mà còn là cơ hội tham gia trực tiếp vào việc cứu sống người bệnh", bác sĩ Khôi nói.

Bệnh viện miền Tây thiếu máu, Chợ Rẫy và cả nước chung tayBệnh viện miền Tây thiếu máu, Chợ Rẫy và cả nước chung tay

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã điều chuyển 4.000 đơn vị máu cùng 27 khối tiểu cầu chi viện cho các bệnh viện miền Tây do thiếu máu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên