Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
-
Bé trai bụ bẫm nhưng thiếu máu nặng do chỉ uống sữa đặc có đường
TTO - Chỉ 6 tháng tuổi, bé trai nặng đến 9kg. Thân hình bụ bẫm, trắng trẻo nhưng bé lại thiếu máu, thiếu sắt mức độ nặng do chỉ uống sữa đặc có đường mỗi ngày.
-
TP.HCM thiếu lượng máu nghiêm trọng trong thời điểm cách ly xã hội
TTO - Tại TP.HCM, từ ngày 29-3 đến nay, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt 10% lượng máu phát ra. Kho dự trữ máu của TP đang giảm dần, dự kiến trong vòng 4 ngày tới (ngày 10-4) sẽ giảm đến ngưỡng báo động và rơi vào tình trạng khan hiếm.
-
TP.HCM lo thiếu máu điều trị vì dân sợ corona
TTO - Thông thường sau Tết Nguyên đán, Bệnh viện Truyền máu huyết học thu 800 - 1.000 túi máu/ngày, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 200 - 300 túi máu/ngày. Nguyên nhân được cho là người dân e ngại tập trung nơi đông người trước virus corona.
-
Đột phá mới trong chữa bệnh bằng chỉnh sửa gene
TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tôn Trung Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc) đã ứng dụng thành công một kỹ thuật chỉnh sửa gene mới để chữa căn bệnh rối loạn máu ở bào thai người.
-
Mổ thành công khối u gần 20kg
TTO - Chiều 25-5, Bệnh viện Sản - nhi Sóc Trăng cho biết đã mổ thành công khối u buồng trứng nặng 19,5kg cho chị Đái Thị Nguyệt (55 tuổi, quê xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú).
-
Thiếu máu khi mang thai có thể gây bệnh hen suyễn
Thêm một lý do để tăng cường các nguồn bổ sung sắt, đặc biệt là các bà mẹ đang mang thai, khi các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng việc thiếu chất sắt trong thời kỳ mang thai có thể tác động trực tiếp đối với hệ hô hấp của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
-
Thiếu máu có nguy hiểm?
Thiếu máu là hiện tượng giảm lượng huyết sắc tố và số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi dẫn đến thiếu ôxy cung cấp cho các mô tế bào trong cơ thể, trong đó giảm huyết sắc tố có ý nghĩa quan trọng nhất
-
Phòng thiếu máu ở trẻ em
Thiếu máu là tình trạng bất thường của hồng cầu hoặc trẻ có lượng hemoglobin (nguyên liệu tạo nên hồng cầu) thấp hơn bình thường.
-
Bệnh thể tạng dị ứng dễ gây thiếu máu
TT - Bệnh thể tạng dị ứng gia tăng nguy cơ thiếu máu ở trẻ em và vị thành niên, theo nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc Đại học Y khoa Chicago, Hoa Kỳ.
-
Những lý do gây khó thở thường gặp
TT - Nhiều nguyên nhân gây khó thở gặp ở cả người lớn lẫn trẻ em như hen (suyễn), dị vật đường thở, tràn khí ngực - phổi, tăng thông khí phổi, viêm phổi, suy hô hấp, thiếu máu nặng, bệnh tim - phổi mãn tính.
Đọc nhiều
-
Thiếu niên 14 tuổi đi làm căn cước công dân nhận điều bất ngờ lúc 0h1 phút
-
Đấu thầu mỏ cát 7,2 tỉ, bỏ giá "khủng" 2.811 tỉ để làm gì?
-
WHO cảnh báo Campuchia bên bờ vực thảm họa đại dịch COVID-19
-
‘Nguy cơ dịch xâm nhập TP.HCM rất lớn, cần nâng cao cảnh giác’
-
Chặn quốc lộ đua xe, hàng trăm 'quái xế' chạy vô vườn, lao xuống kênh... trốn CSGT
-
Truyện Kiều 3 lần lên phim đều là thảm họa