28/05/2024 08:46 GMT+7

Logo biểu trưng Quảng Bình đoạt giải nhất: Vì sao dân mạng chê xấu mà chuyên gia nói ổn?

Sau khi có kết quả cuộc thi thiết kế biểu trưng logo tỉnh Quảng Bình, tác phẩm được chấm giải nhất bị dân mạng chê tơi tả. Nhưng các chuyên gia về mỹ thuật lại có đánh giá tích cực về mẫu thiết kế này.

Logo biểu trưng của tỉnh Quảng Bình vừa được chấm giải nhất bị dân mạng chê tơi tả - Ảnh: QUỐC NAM

Logo biểu trưng của tỉnh Quảng Bình vừa được chấm giải nhất bị dân mạng chê tơi tả - Ảnh: QUỐC NAM

Ngay khi công bố tác phẩm đoạt giải nhất, hàng trăm ý kiến trên các diễn đàn mạng xã hội đã đưa logo này ra bàn luận. Hầu hết đều cho rằng tác phẩm đoạt giải nhất không có sự đột phá về ý tưởng, không ấn tượng và khó nhận diện nếu không có dòng chữ Quảng Bình đi kèm.

Logo giải nhất bị dân mạng chê tơi tả

Nhiều người còn cho rằng tác phẩm giải nhất nhại ý tưởng logo du lịch Quảng Bình đã có cả chục năm nay.

Bạn đọc B.D nói logo biểu trưng phải thật đơn giản mà bật lên được địa danh. Đừng tham chi tiết mà sinh ra rườm rà, rối rắm, dẫn đến khó hiểu. Bạn đọc này nêu ra dẫn chứng như logo của Hà Nội chỉ cần hình ảnh phác họa của chùa Một Cột, nhưng ai cũng nhận ra.

Không những không "được lòng" người dân, mẫu biểu trưng logo đoạt giải nhất còn bị Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Bình gửi nhầm mẫu cho giới truyền thông. Sau đó, sở này đã phải gửi lại mẫu chính xác kèm theo lời cáo lỗi.

Tuy nhiên, mẫu biểu trưng logo được gửi lại cũng vẫn bị cộng đồng mạng chê tơi tả. "Nói đến Quảng Bình ai cũng nghĩ đến động Phong Nha và một số hang động mới được tìm thấy. Chỉ cần cách điệu một động là tốt nhất", bạn đọc tên Nhật Đăng nêu ý kiến.

Nhận xét về tác phẩm này, hội đồng nghệ thuật cho rằng về nội dung mẫu biểu trưng này thể hiện được một cách tốt nhất yêu cầu thể lệ cuộc thi.

Trong đó có các hình ảnh di tích lịch sử Quảng Bình Quan, di sản thiên nhiên đặc trưng, đặc điểm tự nhiên sông, biển được hòa quyện với nhau theo một tỉ lệ hợp lý, có chính có phụ.

Cùng với đó, logo của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO được đặt ở trung tâm nhấn mạnh giá trị và đặc điểm nhận diện di sản thiên nhiên riêng có của tỉnh.

Về hình thức, sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng nghệ thuật, mẫu biểu trưng này có sự cân đối lý tưởng về cấu trúc, tỉ lệ giữa mảng tĩnh và mảng động, giữa xanh lá và xanh dương, giữa hình và nền, giữa mảng âm và mảng dương, giữa biểu tượng và kiến trúc, hang động và sông biển.

Chuyên gia mỹ thuật: logo mang hơi thở của du lịch Quảng Bình

Nhận xét về biểu trưng logo vừa đoạt giải nhất của tỉnh Quảng Bình, ông Phan Thanh Quang, giảng viên khoa mỹ thuật ứng dụng (Trường ĐH Nghệ thuật Huế), cho rằng logo nói trên khá tốt về độ thẩm mỹ lẫn ngôn ngữ tạo hình.

Một trong những điểm nhấn của logo biểu trưng tỉnh Quảng Bình là hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: QUỐC NAM

Một trong những điểm nhấn của logo biểu trưng tỉnh Quảng Bình là hang động Phong Nha - Kẻ Bàng - Ảnh: QUỐC NAM

Theo ông Quang, logo có viền màu trắng, có hình tượng thác nước khá mềm mại, xung quanh được thiết kế bo viền khá êm và làm nổi bật trọng tâm là hình ảnh thành cổ Đồng Hới.

Ông Quang cũng cho rằng chỗ khó trong việc thiết kế ngôn ngữ cho logo là không được đưa vào quá nhiều chi tiết. Người thiết kế nếu ôm đồm, cái gì biểu trưng cũng đưa vào logo thì dễ trở thành một "nồi lẩu thập cẩm", khiến người xem cảm thấy bị rối rắm.

"Người thiết kế logo phải biết chắt lọc những thứ tinh túy trong cái "nối lẩu thập cẩm" đó để đưa vào logo của mình, làm sao để nhìn một lần là nhận diện được ngay và lưu lại ấn tượng trong lòng người xem", ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, logo này đã mang hơi thở của du lịch Quảng Bình khi có hình tượng thác nước đổ, hình tượng động Phong Nha - Kẻ Bàng… Về chữ "Quảng Bình" có trong logo, theo ông Quang đây được xem là một slogan và là điểm nhấn của logo khi mọi người nhìn qua có thể để lại ấn tượng được ngay.

"Với tính chất của một logo biểu trưng cho hình ảnh du lịch và đại diện cho một tỉnh, theo tôi thấy, hội đồng nghệ thuật hoàn toàn có cơ sở để đánh giá đây xứng đáng là logo biểu trưng cho tỉnh Quảng Bình", ông Quang nói.

Còn theo PGS Phan Thanh Bình - nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật Huế, logo biểu trưng này "chấp nhận được dù không hẳn đã thật hay".

Ông Bình cho rằng tác giả của logo đã đưa ra hơi nhiều tình tiết, có vẻ còn tham về nội dung và nên cô đọng lại thì tốt hơn.

"Tuy nhiên hội đồng nghệ thuật đã chọn thì họ có lý và có nguyên tắc thẩm mỹ của họ. Chắc với những mẫu dự thi thì hội đồng chọn cái logo này là ưu việt nhất và cần tôn trọng điều đó", ông Bình nói.

Được biết, hội đồng nghệ thuật của cuộc thi này gồm: bà Nguyễn Thị Bích Thủy, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Bình làm chủ tịch hội đồng nghệ thuật; thành viên hội đồng nghệ thuật gồm: phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; tiến sĩ sử học Phan Viết Dũng; 3 giáo sư, tiến sĩ là chủ tịch, ủy viên Hội đồng nghệ thuật đồ họa, Hội đồng Mỹ thuật ứng dụng - Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Quảng Bình gửi nhầm tác phẩm đoạt giải nhất sáng tác logo, bản mới vẫn bị chêQuảng Bình gửi nhầm tác phẩm đoạt giải nhất sáng tác logo, bản mới vẫn bị chê

Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình gửi nhầm tác phẩm đoạt giải nhất sáng tác logo biểu trưng của tỉnh cho các cơ quan truyền thông. Sau đó, sở này đã phải gửi lại. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn "lắc đầu" về chất lượng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên