
Mỗi người đều có chọn lựa riêng và phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình - Ảnh do AI tạo
Đủ thứ áp lực
Bạn đọc tên Ninh kể mình 38 tuổi kết hôn và có hai con, ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc nhưng bạn đọc này nói: "Tôi thật sự hối hận khi kết hôn sớm". Trong khi bạn đọc khác tên Bình cho rằng đúng hay sai cứ kết hôn rồi biết và lý giải: "Thu nhập thấp, tiền thuê nhà, tiền học thêm ngày càng tăng cao. Kết hôn xong sẽ biết cuộc sống màu hồng hay màu đen xám xịt".
Tin vào khái niệm chung chung mong manh gọi "tình yêu" để làm nền tảng cho một gia đình là điều rất ngớ ngẩn. Đây là ý kiến của bạn đọc Bình Giang và cho rằng dường như mọi người không quan tâm, không được đào tạo kỹ năng hôn nhân gia đình bài bản, không xem trọng văn hóa gia đình như cha ông ta ngày trước dù họ thiếu thốn điều kiện hơn hôm nay nhiều.
Bạn đọc này có vẻ chua chát khi nói rằng bây giờ yêu nhau, làm quen 7-8 năm, có khi lâu hơn nhưng kết hôn xong thì vài năm, thậm chí có khi chỉ mới vài tháng đã chia tay mà ly hôn còn không được êm đẹp nữa!
Bạn đọc có địa chỉ email anh***@gmail.com cho rằng xã hội hiện phát triển khác trước rất nhiều nên nhiều người kết hôn muộn hay không kết hôn là do điều kiện, hoàn cảnh chứ không phải tất cả đều muốn vậy. Đôi khi chính quan điểm một chiều lại tạo sức ép rằng phải có trách nhiệm kết hôn mà không quan tâm lý do, hoàn cảnh, tâm lý của người khác.
"Mong muốn của gia đình và xã hội mang tính ích kỷ cá nhân hơn là động viên và thấu hiểu càng tạo áp lực nhiều hơn với những người kết hôn muộn hoặc không kết hôn", bạn đọc này viết.
Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình
"Nếu ai cũng đặt cá nhân lên trên thì xã hội đi về đâu?", bạn đọc Vietroad đặt vấn đề. Đồng thời nêu ra nhiều câu hỏi khác: Không sinh con lấy đâu ra thế hệ lao động kế thừa để tạo ra nguồn lợi cho đất nước? Không có nguồn lợi, Nhà nước lấy gì lo an sinh xã hội? Thế hệ sau không đóng bảo hiểm thì lấy tiền đâu chi trả hưu cho thế hệ trước?
Nhẹ nhàng hơn, bạn đọc Hkt nói mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi kiểu và sinh con có thể là áp lực trong thời buổi mọi thứ đều đắt đỏ nhưng nó mang lại niềm vui hạnh phúc rất đặc biệt. Còn bạn đọc Nguyễn Phong Phú thẳng thắn cho rằng với người có điều kiện kinh tế, con một nhưng không kết hôn là vô trách nhiệm, đang bất hiếu với cha mẹ mà không hay.
"Nhiều người có tuổi chưa lập gia đình vì cái nghèo đeo bám sẽ rất cần "chương trình khuyến khích kết hôn" của Nhà nước để động viên họ kết hôn", bạn đọc Phong Phú nêu.
Thử bàn giải pháp, bạn đọc ký tên Kgb cho rằng chúng ta còn vùng nông thôn rộng lớn, người dân ở đó ít áp lực về cơm áo gạo tiền hơn nên hãy đầu tư hoàn thiện điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ phụ nữ sinh và trợ cấp mua đồ dùng, sữa cho trẻ sơ sinh trong hai năm. Như vậy có thể khuyến sinh ở khu vực nông thôn, miền núi để bổ sung nhân lực, lao động cho xã hội chứ ở đô thị dù áp dụng khuyến sinh thì chuyển biến vẫn sẽ chậm.
Từ băn khoăn của một bạn đọc rằng tại sao quy kết những bạn trẻ chọn "4 không" là vô trách nhiệm khi họ sống và chịu trách nhiệm về cuộc đời họ, nhiều ý kiến khác cùng chia sẻ với diễn đàn.
Việt Nam đang trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm, tuổi kết hôn muộn, nhất là tại các đô thị lớn cùng thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ rệt. Bạn nghĩ gì về thực trạng này, chỉ là trào lưu nhất thời thoáng qua hay là vấn đề xã hội cần được mổ xẻ tìm giải pháp? Hay câu chuyện của chính bạn là gì?
Xin chào đón chia sẻ của bạn và vui lòng gửi về email: quoclinh@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận