
Yêu cũng cần tiền, kết hôn cũng cần tiền. Đây là một trong những lý do khiến Hoàng Minh e ngại chuyện yêu đương - Ảnh: YẾN TRINH
Yêu và được yêu là nhu cầu mỗi người, nhưng với Phương Thảo (28 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) lại thấy hơi xa vời. Nhiều lần hẹn hò, cô vẫn chưa tìm được người phù hợp để tiến tới hôn nhân.
"Tôi bận lắm, thôi cứ từ từ"
"Không phải tôi sợ yêu, sợ kết hôn, mà là vì cứ mãi tìm hiểu, hẹn hò rồi chẳng đâu vào đâu khiến tôi thấy nản. Chưa kể mấy lần bị ghost, đang yêu đương thì người kia thờ ơ, biến mất mà không nói năng gì…", Phương Thảo thở dài.
Dù rất năng động, lại đa năng trong công việc, Thảo tự nhận mình thất bại toàn tập trong chuyện tình cảm. Dù tự động viên sẽ tìm được tình yêu đích thực vào một ngày đẹp trời, trải qua mấy mối tình, cô cũng âm thầm hạ tiêu chuẩn người trong mộng.
Thảo trở nên thực tế hơn. Cô nói chỉ cần tìm được người tốt bụng, công việc ổn định, cách sống không quá khác biệt thì cô sẽ mở lòng.
"Giờ chưa tìm được nhưng tôi cũng không sốt ruột. Tôi định học lên cao học, bận rộn lắm, thôi cứ từ từ. 30 tuổi có người yêu vẫn chưa muộn, còn nếu chưa có là do duyên số", cô nói.

Dù mong muốn có người yêu nhưng không ít bạn trẻ cho biết mình vẫn lẻ bóng vì khó tìm được người phù hợp - Ảnh minh họa: YẾN TRINH
Xu hướng "4 không": không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình, đang được ghi nhận là xu hướng ảnh hưởng tới giới trẻ Việt Nam. Đây là vấn đề được đưa ra tại buổi lấy ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII ở Hà Nội.
Theo đó, các chuyên gia, nhà khoa học yêu cầu làm rõ hơn những xu thế tác động đến thanh niên, trong đó có trào lưu "4 không" này.
GS.TS Phạm Hồng Tung (nguyên Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã bàn về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội khiến một bộ phận bạn trẻ lạc sâu vào thế giới ảo. Không ít người trẻ thay thế những kết nối trong cuộc sống thực tại bằng kết nối ảo.
Cùng với đó là xu thế "4 không" đang phổ biến ở Trung Quốc và một số quốc gia khác đã du nhập vào Việt Nam.
Chưa mua nhà, sợ không đủ điều kiện kinh tế
Đọc thông tin về xu hướng "4 không" kể trên, Hoàng Minh (30 tuổi, chuyên viên truyền thông) cảm thấy… bình thường. Anh cho rằng đây là hệ quả tất yếu, ngay cả bản thân anh cũng không mặn mà chuyện lập gia đình.
Anh đã quen cuộc sống một mình nhiều năm nay vì "suy cho cùng bản chất của con người là cô đơn". Thậm chí, anh kể: "Bạn bè tôi nhiều người đã lập gia đình nhưng thỉnh thoảng vẫn tố cáo chồng hoặc vợ của họ. Và cả những chuyện rắc rối từ bên nhà vợ hoặc chồng".
Hơn nữa, theo Minh, khi lập gia đình gánh nặng về tài chính sẽ cao, nhiều thứ phải lo, đủ thứ trách nhiệm. Gia đình bây giờ là tổ hợp của trách nhiệm và tiền bạc, nên anh còn ngần ngại.
Anh nói: "Thời buổi bây giờ tìm người yêu đúng nghĩa rất khó. Thứ nhất là không có thời gian hẹn hò, tìm hiểu. Thứ hai là phải nhắc đến tiền. Để yêu đương thì ngoài tâm sức cần phải đi kèm thời gian và tiền bạc. Tìm được một người yêu nói dễ cũng dễ mà khó cũng khó. Nhất là với những ai đã sang 30 tuổi như tôi. Sự lựa chọn không còn nhiều".
Dù có vài lần thử yêu đương, hẹn hò nhưng kết quả của anh Minh chỉ gói gọn hai chữ: không hợp.
Từ góc nhìn của mình, anh cho rằng ngoài việc không có thời gian yêu đương, thì vấn đề tài chính trong tình yêu rất quan trọng. Yêu đương cần tiền, cưới hỏi cũng cần tiền.
Kết hôn xong vợ chồng trẻ cần tiền mua nhà, chi phí sinh hoạt, nuôi con… Hầu như mọi vấn đề đều phải giải quyết bằng tiền, nên khiến nhiều người trẻ như anh lo ngại.
Bên cạnh đó, anh thấy rằng đời sống hiện nay phong phú, nhiều thứ trải nghiệm nên các bạn trẻ ưu tiên những điều này hơn là chuyện lập gia đình.
Cộng thêm câu chuyện chưa có nhà cửa gì ở thành phố, mỗi tháng đều tốn kém tiền trọ khiến anh Minh thấy chuyện kết hôn là gánh nặng.
Anh nói: "Tôi có kiến nghị là giảm giá nhà. Giá nhà phải vừa với thu nhập của các bạn trẻ, có vậy thì họ mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Vì sống một mình thì sao cũng được, nhưng có vợ có chồng rồi thì phải có cái nhà, ít nhất theo quan niệm của người Việt là như vậy".
Đó chỉ là lát cắt của tình trạng lười yêu, lười kết hôn, lười sinh con. Có người dù vẫn có người yêu nhưng ngại tiến tới hôn nhân, người cưới rồi lại trì hoãn việc sinh con. Có thể thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến giới trẻ hiện nay dù không muốn nhưng cũng ít nhiều đang là nhân vật chính trong trào lưu này.
Việt Nam đang trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm, tuổi kết hôn muộn, nhất là tại các đô thị lớn cùng thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ rệt. Thế nên nhiều ý kiến e ngại trước xu hướng "4 không" của giới trẻ là có nguyên do.
Bạn nghĩ gì về thực trạng này, chỉ là trào lưu nhất thời nên sẽ thoáng qua hay vấn đề xã hội cần được mổ xẻ tìm giải pháp? Hay câu chuyện của chính bạn là gì? Xin chào đón chia sẻ của bạn và vui lòng gửi về email: hongtuoi@tuoitre.com.com, hoặc quoclinh@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận