26/11/2025 05:44 GMT+7

Không kết hôn, không có con là vô trách nhiệm?

Có ai từng nghĩ phải kết hôn, sinh con vì trách nhiệm với xã hội không? Thế nên thật lạ khi nghe ai đó chê trách người không kết hôn, không có con hay kết hôn muộn là vô trách nhiệm!

kết hôn - Ảnh 1.

Yêu và chờ gặp đúng người cần tìm chứ nhiều bạn trẻ sẵn sàng không kết hôn nếu họ chưa thật sự thấy phù hợp - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH

Chị N.Hà (36 tuổi) kể mình đã có hành trình đi đến hôn nhân trễ cả thập niên so với dự định khi ở tuổi 22. Nhiều bạn trẻ hôm nay không xem kết hôn là cột mốc phải đạt mà chỉ là quyết định phải chín muồi trong cả về tinh thần lẫn thực tế.

Duyên phận hay gặp được người có cảm xúc chỉ là một lẽ. Áp lực từ việc giá nhà tăng, chi phí nuôi con cao, công việc bấp bênh, thu nhập không như kỳ vọng đang khiến nhiều người trì hoãn hôn nhân lâu hơn.

Chưa tìm được người

Chị Hà từng nghĩ đời mình sẽ theo mẫu kiểu 28 tuổi kết hôn, 29 có con rồi trước 35 sẽ sinh thêm bé nữa. Nhưng thực tế mối tình tan vỡ ngay trước cửa hôn nhân khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. Nỗi đau còn chưa nguôi ngoai, cha của chị đột ngột qua đời trong một tai nạn khiến khoảng trống tinh thần như càng rộng hơn.

Phải tám năm sau cuộc tình khắc cốt ghi tâm tưởng đã về chung một nhà đổ vỡ Hà mới bình tâm để đón nhận người mới khi tinh thần đã thật sự sẵn sàng. Đằng sau mỗi cuộc kết hôn muộn hoặc không kết hôn thường là những biến cố không ai nhìn thấy. Có thể là mất mát, gánh nặng gia đình, áp lực tài chính hay những năm tháng phải tự chữa lành.

Với Q.Mai (34 tuổi, TP.HCM), lý do chưa kết hôn có vẻ đơn giản là "chưa gặp người phù hợp". Mai từng có mối tình lâu năm rồi chia tay năm 27 tuổi, sau đó mẹ gặp bạo bệnh. Xen giữa những biến cố ấy là cuộc sống độc lập, trả góp mua nhà, viện phí, chạy đua với công việc… cứ kéo Mai trôi đi.

Bạn bè của Mai cũng chia thành hai nửa, một nửa kết hôn rất sớm và con đã học tiểu học, có người đã 3-4 đứa, nửa còn lại sau 30 mới cưới. Với Mai, kết hôn trước hay sau 30 đều là lựa chọn mà mỗi người phải tự chịu trách nhiệm bởi khi thật sự vững vàng mới cùng nhau trưởng thành.

"Hành trình nào cũng có cái giá của nó. Mình luôn sẵn sàng xây dựng gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái khỏe mạnh nhưng phải gặp được chỗ dựa vững chắc và mình đủ tin tưởng", Mai nói.

Đừng phải kết hôn bằng mọi giá

Có quan điểm của thế hệ đi trước rằng "tụi trẻ ngày nay ngại trách nhiệm, sợ ràng buộc nên không muốn có gia đình". Tuy vậy những câu chuyện đời thực cho thấy nhiều bạn trẻ không muốn kết hôn bằng mọi giá, nhất là sau đại dịch và tình hình kinh tế bấp bênh kéo dài nên càng phải cân nhắc.

Anh Trường (36 tuổi, Đắk Lắk) nói chưa từng tuyên bố không kết hôn hay không sinh con nhưng có lúc áp lực từ cha mẹ quá lớn kiểu họ thấy lo thay cho con. Để đối phó, anh nói đại với cha mẹ đừng kỳ vọng và thôi thúc nữa vì "con quyết định không kết hôn rồi" khi cha mẹ suốt ngày tìm hết người này đến người khác mai mối cho con trai.

Trường nói thật không phải không muốn mà là chưa dám tính đến hôn nhân bởi xung quanh cái gì cũng đắt đỏ, nhà tăng, giá tăng, chi phí nuôi con cao. Chưa kể sau dịch còn thất nghiệp thời gian dài, tài chính chưa ổn định mà cưới lại "làm khổ vợ con".

Cùng tâm trạng, chị Tâm (32 tuổi), chuyên viên truyền thông lương xấp xỉ 30 triệu, ngoại hình ưa nhìn song vẫn đi về một bóng mà có nhiều người kêu chị "kén cá chọn canh". "Tôi không muốn yêu đại, cưới đại cho có chồng con hay để cha mẹ yên tâm. Tôi sẽ chờ gặp đúng người phù hợp mà mình mong muốn nên cứ tùy duyên, cũng có khi không gặp được người như mình muốn mà ở vậy cũng được chứ không thực sự hiểu nhau làm sao mà cưới", chị Tâm cười.

Nhiều bạn trẻ nói không hẳn họ muốn sống độc thân nhưng ẩn sâu bên trong đó chính là sự thích nghi với thực tế rằng người phù hợp chưa xuất hiện nên còn chờ. Một phần cũng do cuộc sống hiện tại với những áp lực mà trước mắt họ chọn tạm dừng chuyện kết hôn, còn dừng tới khi nào lại là việc khác nữa.

Việt Nam đang trong bối cảnh tỉ lệ sinh giảm, tuổi kết hôn muộn, nhất là tại các đô thị lớn cùng thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ rệt. Thế nên nhiếu ý kiến e ngại trước xu hướng "4 không" của giới trẻ là có nguyên do.

Bạn nghĩ gì về thực trạng này, chỉ là trào lưu nhất thời nên sẽ thoáng qua hay là vấn đề xã hội cần được mổ xẻ tìm giải pháp? Hay câu chuyện của chính bạn là gì? Xin chào đón chia sẻ của bạn và vui lòng gửi về email: quoclinh@tuoitre.com.vn.

Liệu có ổn khi giới trẻ chọn '4 không'? - Chỉ là kết hôn muộn, trì hoãn sinh con - Ảnh 2.Vì sao giới trẻ đang có xu hướng 4 không: không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình?

Vì sao giới trẻ đang có xu hướng 4 không: không yêu, không kết hôn, không sinh con, không gia đình? Câu trả lời phần nào được giải đáp bởi chính những người từng trải, người trong cuộc ở dưới đây.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất