15/11/2023 15:24 GMT+7

Lãnh đạo tình báo Ukraine: Có thể không bao giờ có hòa ước với Nga

Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, ông Kirill Budanov, nhận định Nga - Ukraine có thể sẽ không bao giờ ký hòa ước chính thức chấm dứt xung đột và sẽ mất nhiều thập kỷ để bình thường hóa quan hệ.

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov - Ảnh: ALAMY

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Kirill Budanov - Ảnh: ALAMY

Theo Đài Russia Today, bình luận của quan chức cấp cao tình báo Ukraine được đưa ra vào đầu tuần này.

Ông chỉ ra rằng có những trường hợp trong lịch sử khi các cuộc chiến giữa các quốc gia chưa bao giờ được kết thúc một cách hợp pháp.

Ông Budanov dẫn chứng Nga và Nhật Bản cũng chưa bao giờ ký hòa ước toàn diện sau Thế chiến 2, do yêu sách của Nhật với quần đảo Kuril do Nga kiểm soát - vấn đề lãnh thổ này đã tồn tại hơn 70 năm giữa Matxcơva và Tokyo.

"Đây là lý do tại sao một kịch bản như vậy có thể xảy ra trong trường hợp của chúng tôi" - ông nói, nhấn mạnh việc Nga có tham vọng lãnh thổ đáng kể ở Ukraine, không chỉ riêng Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Vào năm ngoái, Nga cũng tiến hành sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ của Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Triển vọng về một hòa ước giữa Matxcơva và Kiev vẫn ảm đạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của nước này tuyên bố sẽ không đàm phán trừ khi Nga từ bỏ các lãnh thổ họ đã đơn phương sáp nhập, song Matxcơva đã nhiều lần khẳng định điều đó là "không thể".

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng mục tiêu của Nga không phải là giành được những lãnh thổ mới mà để bảo vệ người dân Donbass và duy trì an ninh của chính Matxcơva.

The Economist hồi đầu tuần đưa tin Nga và Ukraine đều không sẵn sàng nhượng bộ, đồng thời cả hai đều không có khả năng "tung đòn" hạ gục đối phương. Các nhà lãnh đạo phương Tây nhận định cuộc chiến có thể kéo dài thêm 5 năm.

Chiến sự kéo dài đã đè nặng lên năng lực quân sự của phương Tây, khi họ phải nỗ lực sản xuất đủ đạn pháo viện trợ cho Ukraine. Cùng lúc, xung đột Israel - Hamas ở Trung Đông đang tạo thêm sức ép.

"Theo thời gian, sẽ có sự đánh đổi khi một số hệ thống quan trọng nhất định được chuyển sang Israel. Một số hệ thống mà Ukraine cần cho cuộc phản công có thể không có sẵn với số lượng mà Ukraine mong muốn" - ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington (Mỹ), bình luận.

Nga nói phá hủy thành trì Ukraine gần Bakhmut

Hãng thông tấn Tass (Nga) dẫn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã phá hủy một số thành trì của Ukraine gần Bakhmut, dựa trên các thông tin trinh sát về tọa độ được thu thập bởi máy bay không người lái (drone) Nga. Các xạ thủ phòng không của Nga đã bắn trúng hàng chục cứ điểm của Ukraine và một số xe bọc thép hạng nhẹ.

Còn theo Hãng tin Pravda, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành không kích bằng tên lửa vào thành phố Kryvyi ở Dnipro trong đêm.

Cũng trong đêm 14 và rạng sáng 15-11, thành phố Nikopol ở Dnipro cũng trở thành mục tiêu tấn công bằng pháo hạng nặng và drone của Nga. Không có thương vong được ghi nhận, thiệt hại đang được Ukraine đánh giá.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin không thích trò chuyện cho vui về UkraineĐiện Kremlin: Tổng thống Putin không thích trò chuyện cho vui về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn sẵn sàng đối thoại về Ukraine nhưng phải hiệu quả chứ không chỉ nói suông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên