12/11/2023 15:03 GMT+7

Latvia nói Nga lên kế hoạch cuộc chiến lâu dài ở Ukraine

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs dự đoán Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến dài hơi, đồng thời kêu gọi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs - Ảnh: SKYNEWS

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs - Ảnh: SKYNEWS

Trả lời Hãng tin AP ngày 12-11, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs nói rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine.

Đồng thời, ông Rinkēvičs kêu gọi những nước còn dao động trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine hãy tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, để ngăn chặn Matxcơva đe dọa những nước khác trong tương lai.

“Điều quan trọng là phải thực sự đấu tranh vì hòa bình quốc tế nói chung và hòa bình châu Âu nói riêng, bởi nếu chúng ta có thể ngăn chặn bước tiến của Nga ở Ukraine thì Matxcơva sẽ không thể thách thức các nước khác”, Tổng thống Rinkēvičs trả lời Hãng tin AP.

Nhà lãnh đạo Latvia cho biết binh sĩ Ukraine đang chiến đấu dũng cảm.

Bên cạnh đó, ông Rinkēvičs kêu gọi phương Tây cần có trách nhiệm đáp lại lời kêu gọi cung cấp thêm vũ khí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bởi theo lời ông Rinkēvičs, phương Tây vẫn chưa thực sự cung cấp nhiều vũ khí như những gì mà họ đáng lẽ phải làm.

Tổng thống Latvia cũng cho rằng Nga đang huy động kinh tế, nguồn lực và các thiết bị quân sự để chuẩn bị cho một “cuộc chiến rất dài”.

Ông Rinkēvičs dự đoán Nga sẽ lại tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tháng tới, tương tự như những gì họ đã làm vào mùa đông năm ngoái.

Vì thế, cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi hơn ở Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Rinkēvičs cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ đồng thời cho cả Ukraine và Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

“Vì lợi ích an ninh chung của NATO, cả hai trường hợp (tức hai cuộc xung đột ở Ukraine và ở Israel) nên được xem xét theo cùng một cách thức”, ông Rinkēvičs nói.

Theo ông Rinkēvičs ở thời điểm hiện tại, EU đang bị chia rẽ nhiều hơn mỗi khi nhắc đến cuộc xung đột ở Israel, so với khi nhắc đến chiến sự ở Ukraine.

Ngoài ra, ông Rinkēvičs nhận định nhiều thành viên của NATO cần đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Tổng thống Rinkēvičs tiết lộ Latvia dự kiến dành 2,4% GDP nước này cho quốc phòng trong năm 2023, và dự kiến đạt mức 3% GDP vào năm 2027.

Ngày 23-1 năm nay, chính quyền Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga và yêu cầu đại sứ Nga Mikhail Vanin rời khỏi nước này trước ngày 24-2.

Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với NgaLatvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi nước này trước ngày 24-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên