24/01/2023 10:59 GMT+7

Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga

Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga và yêu cầu đại sứ Nga rời khỏi nước này trước ngày 24-2.

Latvia hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga - Ảnh 1.

Ông Edgars Rinkevics, ngoại trưởng Latvia - Ảnh: TASS

Ngày 23-1, chính quyền Latvia buộc Đại sứ Nga Mikhail Vanin rời khỏi nước này trước ngày 24-2.

"Đại sứ Nga phải rời Latvia trước ngày 24-2. Đại sứ Latvia cũng sẽ rời Nga trước ngày này", Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Latvia.

Bộ Ngoại giao Latvia cho biết động thái này đến từ tình hình xung đột Ukraine và tình đoàn kết của Latvia với Estonia.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia xuống đại biện lâm thời để đáp trả việc nước này cắt giảm triệt để số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Tallinn.

Đại sứ Estonia tại Nga Margus Laidre đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Phía Nga bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái của chính quyền Estonia và buộc ông Laidre phải rời Matxcơva trước ngày 7-2.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Estonia thông báo Đại sứ Nga tại Tallinn Vladimir Lipayev sẽ phải rời Estonia trước thời hạn tương tự.

Nga hạ cấp quan hệ ngoại giao với thành viên NATONga hạ cấp quan hệ ngoại giao với thành viên NATO

Nga thông báo sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cáo buộc nước này "hoàn toàn bài Nga".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên