
Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - Ảnh: GIA HÂN
TS NGUYỄN VIẾT CHỨC (Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội):
Có các quyết sách "vàng" tháo gỡ mọi "điểm nghẽn"
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan dân cử cao hơn trước rất nhiều và như nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh rõ tinh thần lấy thực tiễn và hiệu quả làm thước đo, cùng thông điệp hành động "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng". Đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa lớn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, điều đó không cho phép bất cứ ai chậm lại.
Do vậy, Quốc hội khóa tới phải bảo đảm hệ thống pháp luật đủ mạnh, đủ kịp thời để triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tinh thần làm việc phải nhanh hơn, quyết liệt hơn, thậm chí cơ sở pháp lý phải đi trước một bước để tạo điều kiện cho sự phát triển.
Theo đó, Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới cần tiếp tục có những quyết sách "vàng", những đột phá chiến lược để tháo gỡ mọi "điểm nghẽn", tạo đà cho sự phát triển bền vững.
Trong đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải cách về thể chế, pháp luật, tạo dựng nền tảng pháp lý và các chính sách được luật hóa kịp thời. Đồng thời có những chính sách cụ thể về thu hút và trọng dụng nhân tài, về giáo dục, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...
Chỉ khi tạo được động lực phát triển mạnh mẽ như vậy mới có thể tiến tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.
Cử tri NGUYỄN THÀNH DƯƠNG (tổ dân phố số 4, An Khánh, Hà Nội):
Tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí

Cử tri NGUYỄN THÀNH DƯƠNG
Trong giai đoạn phát triển mới, cử tri chúng tôi mong muốn sẽ lựa chọn những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự "dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" trước cử tri, trước sự phát triển lâu dài của thủ đô Hà Nội cũng như cả nước. Đồng thời đại biểu phải luôn hướng về người dân, lắng nghe và thấu hiểu khó khăn của cử tri, thực hiện phương châm "nói dân nghe, làm dân theo, lấy dân làm gốc".
Hiện nay, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá, song hạ tầng vẫn là "điểm nghẽn" lớn.
Do vậy, chúng tôi mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách; tập trung xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường (nhất là ô nhiễm không khí), ngập lụt, cải tạo chung cư cũ, giảm giá nhà...
Cùng với đó, có các cơ chế chính sách để tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế, văn hóa; mở rộng công viên, không gian công cộng; chống hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm…
TS NGUYỄN ĐÌNH HẬU (giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội):
Nắm bắt kịp thời những chuyển động của đời sống xã hội

TS NGUYỄN ĐÌNH HẬU
Bên cạnh phẩm chất và trình độ chuyên môn, đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt là đại biểu Quốc hội khóa mới cần có sự nhạy bén để nắm bắt kịp thời những chuyển động của đời sống xã hội.
Đại biểu cần hiểu rõ dòng chảy của dư luận xã hội, nhận diện được tâm tư tình cảm và xu hướng của người dân. Trên cơ sở đó, phải biết chuyển tải ý chí của cử tri thành các nghị quyết, chính sách cụ thể trong cơ quan dân cử.
Điều mà cử tri mong đợi không chỉ là những cam kết trong quá trình vận động bầu cử, mà quan trọng hơn là việc hiện thực hóa các cam kết đó bằng hành động cụ thể trong suốt nhiệm kỳ.
Những trao đổi thẳng thắn giữa cử tri và các ứng viên cho thấy một yêu cầu rất rõ ràng là mỗi lời hứa đưa ra trước cử tri đều phải gắn với trách nhiệm thực hiện. Việc này để thấy đó không phải chỉ là một chương trình hành động, mà còn là lời hứa danh dự trước nhân dân.
ĐBQH khóa XV, ứng viên ĐBQH khóa XVI BÙI HOÀI SƠN (ứng cử tại TP Hà Nội):
Mọi cam kết phải gắn với những việc cụ thể

Ứng viên ĐBQH khóa XVI BÙI HOÀI SƠN
Với tôi, câu hỏi "sẽ làm gì nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn?" luôn là quan trọng nhất.
Chính vì vậy, khi xây dựng chương trình hành động của mình với tư cách là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tôi đã tự đặt ra một nguyên tắc rất rõ ràng: mọi cam kết phải gắn với những việc cụ thể, có thể đo lường được và có thể giám sát được.
Trước hết là việc hoàn thiện thể chế và chính sách để phát triển văn hóa một cách thực chất. Nhiều chủ trương lớn đã được ban hành, nhưng điều mà cử tri mong đợi là những cơ chế cụ thể để các chủ trương ấy đi vào đời sống.
Điều đó đòi hỏi phải gắn trách nhiệm thực thi cho từng cơ quan, từng cấp quản lý; phải bảo đảm nguồn lực đầu tư đủ mạnh và đúng trọng tâm. Đồng thời, phải có những công cụ đo lường hiệu quả.
Một hướng đi quan trọng khác là hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo.
Thứ hai là biến các cuộc tiếp xúc cử tri thành một quy trình theo dõi và giải quyết vấn đề đến cùng, chứ không phải chỉ là một hoạt động mang tính nghi thức. Quan trọng nhất, đại biểu phải kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề mà cử tri đã đặt ra.
Có những kiến nghị có thể được giải quyết nhanh chóng, nhưng cũng có những vấn đề cần thời gian dài và cần sự phối hợp của nhiều cơ quan khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, vai trò của người đại biểu chính là theo dõi, giám sát và thúc đẩy quá trình giải quyết ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận