Tag: Quốc Hội

Luật Báo chí vừa thông qua, có quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

Luật Báo chí sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào sáng nay có nhiều điểm mới, trong đó quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Quốc hội quyết một bộ sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2026-2027, bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS

Quốc hội đã thông qua luật quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Quốc hội 'chốt' taxi, xe dịch vụ không phải trang bị ghế ngồi cho trẻ em

Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới không quy định nội dung sử dụng thiết bị an toàn (ghế ngồi) cho trẻ em với ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Quốc hội yêu cầu cấp bách ngăn chặn ô nhiễm không khí do bụi mịn ở Hà Nội, TP.HCM

Quốc hội yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Quốc hội quyết định: Phụ nữ nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ 2, ưu tiên mua nhà ở xã hội

Luật Dân số mới được Quốc hội thông qua đã bổ sung nhiều chính sách duy trì mức sinh thay thế, trong đó phụ nữ nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ 2.

18 người đứng đầu, cấp phó bị cách chức do để xảy ra tham nhũng

Năm 2025 có 40 người đứng đầu, cấp phó bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó có 18 người bị cách chức.

Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

Thẩm tra báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao năm 2025 nêu rõ về xét xử các vụ án hình sự, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Ủy ban Quốc hội: Có cán bộ, công chức tiếp tay cho phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi

Năm 2025, còn xảy ra một số trường hợp cán bộ, công chức vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho đối tượng phạm tội núp bóng doanh nghiệp để trục lợi.

Ủng hộ khung pháp luật khác biệt cho TP.HCM, đại biểu nói phải tạo cơ chế hấp dẫn nhà đầu tư

Với một chỉnh thể to lớn, TP.HCM không khoác chung một cái áo thể chế giống như các địa phương khác trong cả nước mà cần phải có một khung khổ pháp luật khác biệt hơn, rộng mở hơn.

Đề xuất Hà Nội có thể cưỡng chế phá dỡ, cải tạo chung cư cũ nếu đồng thuận trên 75%

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội quyết định biện pháp cưỡng chế trong các trường hợp chủ đầu tư đã được trên 75% các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất tương đương ít nhất là 75% diện tích khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đồng thuận.