Tag: kinh tế suy thoái

Đầu tàu kinh tế châu Âu trật bánh?

TTCT - Nền kinh tế Đức ghi nhận hai quý âm liên tiếp. Khi một nền kinh tế suy thoái trong 6 tháng liền, thuật ngữ chuyên ngành là suy thoái kỹ thuật.

Singapore: Chi phí trang thiết bị văn phòng đắt nhất Đông Nam Á

Theo nghiên cứu của Công ty bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield, Singapore đang là thành phố có chi phí thiết bị văn phòng đắt nhất Đông Nam Á.

Đại lộ số 5 New York được xếp hạng là khu mua sắm đắt nhất thế giới

TTO - Đại lộ số 5, một con phố trọng yếu dành cho các nhà bán lẻ ở quận Manhattan, thành phố New York (Mỹ) hiện nay đang có giá thuê nhà cao ngất ngưởng và vừa được xếp hạng là khu mua sắm đắt nhất thế giới.

Mất việc: Sự khốc liệt của thị trường lao động

TTCT - Tính chất của lao động và công ăn việc làm đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu sắc, cùng với nỗi lo suy thoái kinh tế lớn dần.

Bất chấp kinh tế suy thoái, nhà giàu và giới trẻ vẫn tăng tốc mua hàng xa xỉ

TTO - Theo Nghiên cứu hàng xa xỉ mới nhất trình bày tại Milan (Ý) ngày 15-11, ngành hàng xa xỉ toàn cầu được dự đoán sẽ đạt giá trị thị trường khoảng 1.400 tỉ euro doanh thu vào năm 2022, tăng 21% so với năm trước.

Sri Lanka: Kinh tế suy thoái, bất ổn lan rộng

TTO - Khủng hoảng kinh tế đã trở thành cơn ác mộng thật sự với Sri Lanka khi tình trạng thiếu nhiên liệu, thực phẩm trầm trọng làm bùng nổ các cuộc biểu tình ở đảo quốc này, buộc chính quyền phải ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc.

Kinh tế suy thoái, nhiều sinh viên Trung Quốc 'vỡ mộng vào đời'

TTO - Hàng trăm sinh viên ưu tú Trung Quốc vừa tốt nghiệp đã bị nhà tuyển dụng từ chối sau khi các công ty điều chỉnh chiến lược nhân sự do tăng trưởng giảm tốc và cuộc xung đột thương mại dai dẳng với Mỹ.

Cổ phiếu Trung Quốc ngày thứ 8 tiếp tục giảm, thế giới quan ngại

TTO - Đầu phiên giao dịch chiều 25-8, chứng khoán Trung Quốc lại bước sang ngày thứ 8 giảm liên tục khiến các thị trường thế giới vẫn đang mất tính ổn định.

​Trung Quốc bơm gần 100 tỉ USD vực dậy nền kinh tế

TTO - Chính phủ Trung Quốc vừa phải bơm gần 100 tỉ USD từ quỹ dự trữ ngoại hối cho hai ngân hàng hàng đầu nước này nhằm vực dậy nền kinh tế đang lao đao.