21/12/2021 17:24 GMT+7

Kình ngư Ánh Viên, Quý Phước tham dự Giải bơi vô địch quốc gia 2021

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hai kình ngư Ánh Viên (Quân đội), Quý Phước (Đà Nẵng) là những “ngôi sao” sẽ tham dự Giải bơi vô địch quốc gia 2021 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 25-12 đến ngày 30-12. Sự xuất hiện của Ánh Viên nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Kình ngư Ánh Viên, Quý Phước tham dự Giải bơi vô địch quốc gia 2021 - Ảnh 1.

Kình ngư Ánh Viên sẽ tham gia tranh tài tại Giải bơi vô địch quốc gia 2021 tại Đà Nẵng - Ảnh: TTO

Sau nhiều lần thấp thỏm tưởng phải hủy vì dịch COVID-19, Giải bơi, lặn vô địch quốc gia 2021 đã được UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho tổ chức tại địa phương này. 

Giải đấu có sự tham dự của 33 đoàn (16 bơi, 17 lặn) với khoàng 260 vận động viên. Trong đó có khoảng 150 vận động viên sẽ tranh tài ở môn bơi.

Theo thông tin từ ban tổ chức giải, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) sẽ tham gia tranh tài. Phải chờ đến cuộc họp kỹ thuật mới biết Ánh Viên sẽ tham dự bao nhiêu nội dung. Tuy nhiên, sự có mặt của Ánh Viên khiến không khí của giải sôi động hơn rất nhiều.

Trước đó vào tháng 10 vừa qua, Ánh Viên đã có đơn xin chia tay đội tuyển bơi quốc gia, từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Cô đã được Tổng cục TDTT và ngành thể thao Quân đội chấp thuận. Thời gian qua Ánh Viên về tập luyện tại Cần Thơ và hiện chỉ tham dự các giải đấu quốc nội với tư cách vận động viên của đoàn Quân đội.

Ngoài ra, Giải bơi vô địch quốc gia 2021 còn có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia là: Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), Ngô Đình Chuyền (Quảng Ninh), Phạm Thị Vân (Thanh Hóa). Ba vận động viên này vừa kết thúc chuyến tập huấn ở Hungary và kịp về dự giải đấu.

Giải bơi vô địch quốc gia là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bơi lội Việt Nam. Đây là cơ sở để tuyển chọn vận động viên cho đội bơi tham dự SEA Games 31 vào năm sau.

Kình ngư Ánh Viên, Quý Phước tham dự Giải bơi vô địch quốc gia 2021 - Ảnh 2.

Kình ngư Huy Hoàng vừa phá hai kỷ lục quốc gia tại Giải bơi vô địch thế giới bể 25m năm 2021 tại UAE - Ảnh: TTO

Nguyễn Huy Hoàng phá 2 kỷ lục quốc gia

Sau chuyến tập huấn tại Hungary, 6 vận động viên của đội tuyển bơi Việt Nam đạt chuẩn tham dự Giải bơi vô địch thế giới bể 25m đã lên đường sang UAE dự giải đấu.

Mặc dù không vào được lượt bơi chung kết nhưng thành tích của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng khá ấn tượng. Anh phá kỷ lục quốc gia ở cả hai nội dung sở trường là 400m tự do và 1.500m tự do.

Cụ thể ở nội dung 400m tự do thi ngày 16-12, Huy Hoàng bơi với thời gian 3 phút 43 giây 89. Với thành tích này, anh đứng thứ 23/62 vận động viên dự thi. Kết quả này giúp Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia năm 2019 do chính anh xác lập là 3 phút 44 giây 92.

Ở nội dung 1.500m tự do thi đấu ngày 20-12, Huy Hoàng bơi với thành tích 14 phút 41 giây 00. Với kết quả này, anh đứng 12/29 vận động viên dự thi. Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng phá kỷ lục quốc gia do chính anh nắm giữ vào năm 2019 là 14 phút 44 giây 55.

Sau Giải vô địch thế giới tại UAE, Huy Hoàng và các kình ngư của đội tuyển bơi Việt Nam sẽ trở về TP.HCM tập luyện. Tổng cục TDTT sẽ đánh giá lại hiệu quả quá trình tập huấn tại Hungary trước khi có quyết định đưa đội bơi trở lại đây tập huấn trước thềm SEA Games 31 nữa hay không.


Kình ngư Ánh Viên không dự giải bơi xuất sắc quốc gia 2021 Kình ngư Ánh Viên không dự giải bơi xuất sắc quốc gia 2021

TTO - Kình ngư Ánh Viên (đơn vị Quân đội) và nhiều VĐV đội tuyển bơi quốc gia không có mặt để tham dự Giải bơi - lặn các vận động viên (VĐV) xuất sắc quốc gia 2021 đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh.


KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên