27/04/2021 19:48 GMT+7

Kiên Giang họp khẩn, phòng Campuchia dỡ phong tỏa ngày 28-4

H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH
H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH

TTO - Dự kiến ngày 28-4, Chính phủ Campuchia sẽ dỡ lệnh phong tỏa giữa các tỉnh. Kiên Giang họp khẩn để bàn cách ứng phó.

Kiên Giang họp khẩn, phòng Campuchia dỡ phong tỏa ngày 28-4 - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hải quân tuyên truyền ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang không tiếp tay đưa người nhập cảnh trái phép - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Chiều 27-4, UBND tỉnh Kiên Giang họp khẩn bàn các phương án sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 đang bùng phát ở Campuchia, nơi địa phương có đường biên giới với 3 tỉnh Kam Pot, Kep và Preah Sihanouk dài 56km.

Tại 3 tỉnh này hiện có trên 700 hộ với khoảng 1.700 nhân khẩu là người gốc Việt làm ăn, sinh sống.

Lo làn sóng kiều bào về nước tránh dịch

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Campuchia khiến lượng kiều bào về nước tìm việc làm thay thế và tránh dịch gia tăng đột biến. Ngoài số kiều bào nhập cảnh chính thức qua các cửa khẩu, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 41 vụ nhập cảnh trái phép với tổng số 191 người.

Trong đó, TP Phú Quốc có 16 vụ, 93 người; TP Hà Tiên 18 vụ, 49 người; huyện Giang Thành 4 vụ, 13 người; TP Rạch Giá 1 vụ, 27 người; huyện Hòn Đất 1 vụ, 8 người và huyện Châu Thành 1 vụ, 1 người.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Kiên Giang nhận định dù Chính phủ Campuchia đã có chỉ đạo phong tỏa thủ đô và một số khu vực khác, nhưng lệnh cấm di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác đã được dỡ bỏ.

Ngày 28-4 này là hạn cuối thực hiện phong tỏa, nhưng số ca mắc mới hằng ngày của Campuchia chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu đến hết ngày 28-4, Campuchia không kéo dài thời gian thực hiện phong tỏa, có khả năng công dân Việt Nam đang lao động, sinh sống ở Campuchia sẽ trở về nước tránh dịch và tìm việc làm với số lượng lớn.

Do đó, Kiên Giang đang đối diện với nguy cơ rất lớn về khả năng dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời, hữu hiệu.

Trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế, chính quyền TP Hà Tiên và các đơn vị liên quan khẩn trương cùng chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy xây dựng bệnh viện dã chiến, mở rộng khu điều trị bệnh nhân COVID-19, bao gồm khu hồi sức cấp cứu đủ năng lực điều trị bệnh nhân nặng và rất nặng. Đồng thời triển khai phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 đạt chuẩn.

Kiên Giang họp khẩn, phòng Campuchia dỡ phong tỏa ngày 28-4 - Ảnh 2.

Khẩn trương triển khai bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên - Ảnh: K.NAM

Tăng tàu hải quân, cảnh sát biển tuần tra vùng biển

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, tuyến biên giới bộ tiếp tục phong tỏa tất cả đường mòn, lối mở 24/24 giờ. Trên biển, yêu cầu tăng cường phương tiện, nhân lực để khép chặt tuần tra, kiểm soát đảm bảo giảm tối thiểu số trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Trường hợp cần thiết sẽ triển khai phương án giãn cách xã hội và cấm toàn bộ tàu thuyền ra biển.

Đại tá Võ Đức Tiên - phó tư lệnh Vùng 5 hải quân (đóng tại Phú Quốc) - cho biết trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ tư lệnh Vùng 5 đã phối hợp các địa phương tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hoạt động vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên vùng biển Tây Nam.

Bên cạnh đó, duy trì các trạm rađa trên các đảo tổ chức quan sát 24/24 giờ. Khi phát hiện các tàu lạ, khả nghi, có dấu hiệu vi phạm về hoạt động vượt biên, nhập cảnh trái phép thì kiểm tra, thông báo cho lực lượng biên phòng, cảnh sát biển xử lý.

Thượng tá Cao Cự Trọng - chủ nhiệm hậu cần, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cũng cho biết trong dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường thêm 1 xuồng cao tốc, phối hợp các lực lượng ngăn chặn người từ Campuchia đột nhập bằng đường biển.

6 tàu thuyền từ Campuchia xâm nhập Phú Quốc bị phát hiện

Tập trung ứng phó khi Campuchia dỡ phong tỏa từ ngày 28-4 - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ Vùng 5 hải quân kiểm tra, đo thân nhiệt ngư dân trên biển Tây Nam - Ảnh: VĂN ĐỊNH.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Niệm - trạm trưởng Trạm rađa 620 Vùng 5 Hải quân đóng tại phía bắc đảo Phú Quốc - cho biết chỉ từ đầu tháng 4 đến nay đơn vị đã phát hiện, phối hợp xử lý 6 lượt tàu thuyền khả nghi từ phía Campuchia xâm nhập vùng biển Phú Quốc.

Chỉ trong 4 giờ ngày 26-4, phát hiện 31 người nhập cảnh trái phép Chỉ trong 4 giờ ngày 26-4, phát hiện 31 người nhập cảnh trái phép

TTO - Chỉ trong vòng 4 giờ của buổi sáng 26-4, lực lượng chức năng phát hiện 4 vụ với 31 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây là thông tin đáng lo trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các nước láng giềng chúng ta.

H.T.DŨNG - K.NAM - D.KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên