14/05/2025 16:00 GMT+7

Không có chuyện Nhật Bản ngừng tiêm chủng để giảm tử vong ở trẻ em

Nhiều người dùng mạng xã hội Mỹ trong tháng 5 này lan truyền thông tin Nhật Bản đã ngừng tiêm chủng cho trẻ dưới 2 tuổi từ năm 1994, vì cho rằng điều này giúp giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ. Nhưng thông tin này là sai sự thật.

tiêm chủng - Ảnh 1.

Các báo cáo cho biết Nhật Bản hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới - Ảnh: JAPAN TIMES

Ngày 11-5, một thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội Mỹ nói rằng Nhật Bản đã ngừng tiêm chủng cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi vào năm 1994, và tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh của nước này đã giảm tới 96%.

Thông tin này lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội như X và TikTok, nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 2.300 lượt thích và 13.300 lượt xem.

Một bộ phận người dùng mạng xã hội tin vào nội dung này, cho rằng đó là bằng chứng cho thấy việc tiêm chủng có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên theo báo cáo của chuyên trang kiểm chứng thông tin Snopes (Mỹ) đăng tải ngày 12-5, thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Trong báo cáo công bố, Snopes cho biết Nhật Bản chưa từng ngừng tiêm chủng cho trẻ dưới 2 tuổi vào năm 1994 như các thông tin đã lan truyền. Trái lại, Nhật Bản hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới.

Thông tin từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết tỉ lệ tiêm chủng của Nhật Bản đạt 95% đối với sởi và 99% đối với bạch hầu, uốn ván và ho gà vào năm 2021.

Ngoài ra, dữ liệu do UNICEF công bố cho thấy trong giai đoạn 2011-2023, tỉ lệ tiêm vắc xin phế cầu khuẩn tại Nhật Bản duy trì ở mức cao, dao động từ 95% đến 99%.

Báo cáo của Snopes cho biết Nhật Bản đã chuyển đổi từ chính sách tiêm chủng bắt buộc sang tự nguyện vào năm 1994, nhưng nước này vẫn duy trì lịch tiêm chủng khuyến nghị do Hiệp hội Nhi khoa Nhật Bản đề xuất.

Lịch tiêm chủng của Nhật Bản được thiết kế với mục tiêu bảo vệ trẻ em từ những tháng đầu đời, khuyến nghị một số vắc xin được tiêm ngay khi trẻ vừa chào đời và các loại khác bắt đầu từ hai tháng tuổi, tương tự với lịch tiêm chủng của nhiều quốc gia phát triển khác, bao gồm Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Các địa phương tại Nhật Bản cũng khuyến khích phụ huynh tuân thủ lịch tiêm chủng chuẩn thông qua việc hỗ trợ tài chính.

Cổng thông tin của thành phố Hiroshima nêu rõ nếu phụ huynh tuân thủ đúng lịch tiêm chủng khuyến nghị cho trẻ nhỏ, chính quyền địa phương sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Tuy nhiên nếu tiêm chủng được thực hiện sớm hoặc muộn hơn so với lịch khuyến nghị, phụ huynh sẽ phải tự chi trả chi phí và có thể không được bồi thường trong trường hợp xảy ra tác dụng phụ.

Tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Nhật Bản đã giảm mạnh, từ 4,25 trẻ trên 1.000 trẻ sinh sống vào năm 1994 xuống còn 1,77 trẻ vào năm 2021 - tương đương mức giảm 58,35%, theo thống kê của Nhóm công tác liên cơ quan Liên hợp quốc về ước tính tử vong trẻ em (UN IGME).

Theo Snopes, mức giảm này chủ yếu nhờ các chiến dịch nâng cao nhận thức về chăm sóc trẻ sơ sinh tại Nhật Bản - như Chiến dịch Phòng ngừa đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) - cùng với việc cải thiện tiếp cận y tế và tình trạng dinh dưỡng, chứ không liên quan đến việc không tiêm vắc xin.

Sự thật về tin tiêm chủng có hại cho trẻ em Nhật Bản - Ảnh 2.Nhật Bản cảnh báo chỉ còn duy nhất một trẻ em vào năm 2720

Mới đây, chuyên gia về già hóa dân số Hiroshi Yoshida cảnh báo Nhật Bản sẽ chỉ còn lại một trẻ em trong vòng 695 năm nữa nếu tỉ lệ sinh tiếp tục suy giảm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên